Công ty tiền thân vốn Nhà nước lâu đời nhất ở Bình Dương vỡ nợ, tuyên bố phá sản

Công ty tiền thân vốn Nhà nước lâu đời nhất ở Bình Dương vỡ nợ, tuyên bố phá sản
TPO - Với khoản nợ hơn nghìn tỷ đồng, một doanh nghiệp tiền thân vốn Nhà nước lâu đời nhất ở Bình Dương buộc phải tuyên bố phá sản. Trong khi đó, tài sản tại đơn vị này đã bị ngân hàng niêm phong siết nợ. Người lao động nghỉ việc chưa được trả trợ cấp với số tiền hàng tỷ đồng.

Những ngày qua, người lao động đã nghỉ việc tại Công ty Beton 6 (địa chỉ Quốc lộ 1K, phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương) liên tục đến trụ sở doanh nghiệp này để đòi quyền lợi. Theo đó, có khoảng 70 lao động làm việc tại công ty này nhiều năm và đã nghỉ việc nhưng chưa được trả tiền trợ cấp nghỉ việc theo quy định.

Để tìm hiểu vụ việc, chiều 12/5 PV báo Tiền Phong đã liên hệ và có cuộc làm việc với phía Công ty Beton 6.

Trao đổi với PV liên quan đến vụ việc, ông Vương Đức Thiên – Trưởng phòng Pháp lý Beton 6 cho biết, hiện doanh nghiệp đang rơi vào cảnh bế tắc, khó khăn về tài chính. Do đó, khoản tiền trợ cấp cho người lao động sau khi thôi việc chưa thể trả hết. “Tổng trợ cấp cho người lao động nghỉ việc gần 17 tỷ đồng. Công ty đã chi trả dần được khoảng hơn 12 tỷ đồng và còn nợ chưa trả số còn lại”, đại diện Công ty Beton 6 nói.

Công ty tiền thân vốn Nhà nước lâu đời nhất ở Bình Dương vỡ nợ, tuyên bố phá sản ảnh 1 Công ty Beton 6 nợ khủng buộc phải phá sản

Cũng theo vị này, công ty Beton 6 đã làm thủ tục phá sản gửi đến cơ quan chức năng và đang chờ giải quyết. Hiện, toàn bộ tài sản trong công ty đều bị ngân hàng niêm phong để siết nợ với khoản nợ lên đến hơn nghìn tỷ đồng.

Theo ông Vương Đức Thiên, hiện công ty vẫn đang duy trì hoạt động theo đơn đặt hàng nhưng được sự giám sát của cơ quan chức năng và chỉ cho một khu vực nhất định. Trước đây công ty có hàng nghìn lao động, tuy nhiên hiện chỉ gần 200 người nhưng tình trạng nợ lương vẫn xảy ra do khó khăn tài chính.

Bà Nguyễn Thị Như Phương – Trưởng phòng Nhân sự Công ty Beton 6 cho biết, trong trường hợp cơ quan chức năng giải quyết phá sản sẽ ưu tiên khoản nợ của người lao động. “Chúng tôi rất muốn hỗ trợ những người lao động đã nghỉ việc vì họ có thời gian gắn bó hàng chục năm nhưng bất lực bởi lúc này công ty đang rất khó khăn”, bà Phương nói.

Theo tìm hiểu của PV, Beton 6 được ra đời vào năm 1958 là doanh nghiệp Nhà nước lâu đời nhất tại Bình Dương. Beton 6 tiền thân là Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới thuộc Công ty RMK của Mỹ, chuyên sản xuất các loại cấu kiện BTCT tiền áp để xây dựng các cầu trên tuyến xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa, quốc lộ và liên tỉnh lộ tại miền Nam.

Sau giải phóng, tức vào năm 1975 – 1982, Bộ Giao thông Vận tải tiếp quản, củng cố hoạt động, chuyển thành Xí nghiệp Bê tông Châu Thới, nghiên cứu & sản xuất thành công sản phẩm mới là dầm.

Đến năm 1993, đổi tên thành Công ty Bê Tông 620 Châu Thới, không ngừng phát triển thị phần, vừa sản xuất vừa thi công xây lắp. Năm 2000 được Cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới theo Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ. Đến năm 2010, tiếp tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Beton 6 và công bố hệ thống thương hiệu mới. Sự thay đổi này đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Công ty.

Trong báo cáo tài chính vừa được công bố, Beton 6 (BT6) khép lại năm 2018 với khoản lỗ đột biến gần 323 tỷ đồng sau khi đã lỗ 139 tỷ đồng trong năm trước. Doanh thu sụt giảm 3/4 so với năm 2017, xuống còn 134 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, do tình hình công ty rơi vào nợ nần khiến người lao động lần lượt xin nghỉ việc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.