Cử tri lên án cán bộ trục lợi từ mua sắm thiết bị y tế

Các bị can trong vụ án nâng khống giá hệ thống xét nghiệm virus gây dịch bệnh COVID-19
Các bị can trong vụ án nâng khống giá hệ thống xét nghiệm virus gây dịch bệnh COVID-19
TP - Bên cạnh lo lắng trước tình hình suy giảm kinh tế, cử tri bất bình, lên án một số cán bộ lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi.

Ngày 8/5, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 9, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng, đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tác động bởi đại dịch COVID-19, ông Hầu A Lềnh nói rằng, bên cạnh lo lắng trước tình hình suy giảm kinh tế, cử tri, nhân dân bất bình, lên án một số cán bộ lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi.

“Trong khi cả nước lo chống dịch thì mấy ông làm nghề đó lại đi nâng giá thiết bị lên để trục lợi. Sao chính người trong cuộc mà lại đi làm điều kỳ vậy? Nghe mà đau”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu bày tỏ.

Liên quan gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, cử tri mong việc chi trả công khai, công bằng, minh bạch, tránh trục lợi. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, với một số đối tượng như người có công với cách mạng, người nghèo, hộ cận nghèo… do địa phương theo dõi được nên đã được hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, lao động tự do, theo phản ánh của nhiều đại biểu, các đối tượng này chưa được tiếp cận gói hỗ trợ kịp thời.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, phải quan tâm cả những yếu tố gây khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh nhỏ lẻ thời gian qua. Trong đó, vấn đề thủ tục hành chính vướng rất nhiều, từ cấp phòng, cấp sở, rồi cấp bộ và lên đến Chính phủ, nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cần những chính sách kịp thời để tháo gỡ khó khăn.

Vụ Ðường “Nhuệ” vai trò đoàn đại biểu QH ở đâu?

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiến nghị báo cáo của Ban Dân nguyện cần nêu bức xúc nổi lên của kỳ này là gì. Viện dẫn vụ Đường “Nhuệ” ở Thái Bình, xung quanh vấn đề Thủ Thiêm ở TPHCM, theo bà Thịnh, cử tri muốn nói đến vai trò của đoàn ĐBQH ở đâu.

“Dĩ nhiên, đoàn ĐBQH không phải là cơ quan trực tiếp giải quyết kiến nghị nhưng trách nhiệm chuyển tải nội dung kiến nghị cử tri, cũng như đeo bám để giải quyết đến cùng một vấn đề, kiến nghị tới đâu? Tôi muốn nói đến điều này”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh. Cũng tại phiên họp, một số đại biểu đề nghị báo cáo cần quan tâm, đề cập nhiều hơn đến vấn đề biển Đông.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.