Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ

TPO - Hàng vạn người rời Sài Gòn về quê, đi nghỉ lễ khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ thành phố kẹt xe nghiêm trọng suốt nhiều giờ.
Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 30/4, dòng người rời TPHCM đi các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc kéo dài.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 2

Đặc biệt, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, hướng đi các tỉnh miền Tây kẹt xe nghiêm trọng.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 3

Dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển hết sức khó khăn khi qua các giao lộ.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 4

Tình trạng kẹt xe kéo dài từ khoảng 7h sáng đến trưa vẫn chưa giảm.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 5
   
Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 6

Do lưu lượng phương tiện quá đông khiến nhiều tuyến đường kẹt xe kéo dài mặc dù lực lượng CSGT có mặt ở các giao lộ để điều tiết.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 7

Xe máy, ô tô di chuyển hỗn loạn trên quốc lộ 1A hướng về các tỉnh miền Tây.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 8

Tương tự, khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM cũng xảy ra tình trạng kẹt xe từ sáng sớm đến trưa.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 9

Đặc biệt là trên các con đường cửa ngõ dẫn vào cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 10

Các phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau nhích từng chút một để vào cao tốc.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ngày đầu đợt nghỉ lễ ảnh 11

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, kèm theo sau thời gian giãn cách xã hội, số lượng người rời TPHCM đi các tỉnh để nghỉ lễ đông khiến hàng loạt tuyến đường ùn tắc nhiều giờ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.