Cục An toàn thông tin đề nghị TikTok xử lý kênh Thơ Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00
Video cầu vía học giỏi trên kênh TikTok Thơ Nguyễn bị coi là phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục.
Video cầu vía học giỏi trên kênh TikTok Thơ Nguyễn bị coi là phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục.
TPO - Cục An toàn thông tin (ATTT) đề nghị Công ty TNHH công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương xử lý video “cầu vía học giỏi” trên kênh TikTok Thơ Nguyễn, báo cáo về Cục trước ngày 19/3.

Cục ATTT cho hay, thời gian vừa qua, một số kênh truyền thông đưa tin về video dùng búp bê “cầu vía học giỏi” trên kênh TikTok Thơ Nguyễn, trong đó có chứa nội dung phản cảm, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cục ATTT cho rằng, sự việc này gây hoang mang xã hội, gây ra tâm lý tiêu cực đến sự phát triển và nhận thức ở trẻ em, khiến nhiều phụ huynh và dư luận xã hội bức xúc.

Vì vậy Cục ATTT đề nghị Công ty TNHH công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video “cầu vía học giỏi” trên kênh TikTok Thơ Nguyễn cũng như chủ tài khoản Thơ Nguyễn.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát, thắt chặt kiểm duyệt các nội dung độc hại, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em trên nền tảng TikTok.

Cục cũng đề nghị Công ty TNHH công nghệ TikTok Việt Nam nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên, báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 19/3/2021.

Trước đó, ngày 27/2, trên kênh TikTok Thơ Nguyễn có đăng một video dùng búp bê để “xin vía học giỏi”. Video gây bức xúc trên các cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh lên án video cũng như kênh TikTok Thơ Nguyễn đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý với chủ tài khoản đăng tải video này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.