Cục Đăng kiểm vào cuộc vụ 1 ô tô đeo 2 biển số ở Ninh Bình

Cùng 1 chiếc xe nhưng đeo 2 BKS khiến người dân không khỏi "hoa mắt". Ảnh: TN
Cùng 1 chiếc xe nhưng đeo 2 BKS khiến người dân không khỏi "hoa mắt". Ảnh: TN
TPO - Ngày 3/4, thông tin từ Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) cho biết, đơn vị này đã báo cáo Bộ GTVT về trường hợp 1 ô tô đeo 2 biển kiểm soát màu xanh ở Ninh Bình.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, sau khi phát hiện thông tin báo chí đăng tải về trường hợp 2 biển số xanh 80B-2924 và 35A-5888 được gắn trên 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu hồng, đơn vị đã yêu cầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Bình giải trình.

Ngoài ra, ông Hình cũng cho biết đã giao cho các phòng chức năng kiểm tra báo cáo chi tiết sự việc này. Theo Cục trưởng Cục Đăng kiểm, vụ việc đã được đơn vị báo cáo lên Bộ GTVT.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, chiếc xe công nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, BKS: 80B-2924 màu ghi hồng, có số khung: 309000270, số máy: 1482990, được đăng ký lần đầu năm 2003, thuộc sở hữu của Ban Quản lý dự án Thăng Long (ở Hà Nội). 

Đến năm 2013, chiếc xe trên được bàn giao cho tỉnh Ninh Bình với 2 biển kiểm soát khác nhau là 80B-2924 và 35A-5888. Chiếc xe này đã trải qua nhiều thời lãnh đạo khác nhau ở Ninh Bình. Thời gian vừa qua, báo chí phát hiện chỉ ra chiếc xe này trùng số khung số máy nhưng sử dụng 2 biển số.

Đáng nói, theo ông Trần Kỳ Hình, không thể tồn tại và không thể đăng kiểm đối với 1 chiếc xe 2 biển kiểm soát, 2 chủ sở hữu khác nhau.

Tuy nhiên, tra cứu nhanh trên trang của Cục Đăng kiểm cho thấy, nhập 2 chiếc biển kiểm soát trên đều hiển thị trùng số khung, số máy, nhãn hiệu Toyota Camry 3.0 màu ghi hồng.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.