Cứu rừng thông bị đầu độc ở Lâm Đồng

Cả khu rừng bị ken cây, đầu độc bằng hóa chất
Cả khu rừng bị ken cây, đầu độc bằng hóa chất
TPO - Chuyện hy hữu đã xảy ra khi cơ quan chức năng phát hiện kịp thời và cứu được khu rừng thông 3 lá bị đầu độc bằng hóa chất.  

Ngày 11/9, thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, đơn vị đã vào cuộc, phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện điều tra vụ phá rừng quy mô lớn bằng hình thức ken cây đổ hóa chất xảy ra tại Khoảnh 8, Tiểu khu 442, thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Theo Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm, vào chiều 2/8, Hạt cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri phối hợp tổ chức tuần tra tại Tiểu khu 442. Qua đó phát hiện tình trạng ken cây phá rừng ở Khoảnh 8. Các đối tượng đã dùng dao, rựa… chặt vào thân cây (mỗi cây 2 - 3 vết, cách gốc từ 0,5 – 1m) rồi đổ thuốc diệt cỏ vào để cây chết dần.

Tổng diện tích rừng thông bị ken là 3.800 m2, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 2.800 m2 với 76 cây thông 3 lá, trữ lượng gỗ là hơn 43m3; diện tích còn lại là rừng thông được trồng từ năm 2012, chưa có trữ lượng.

Lực lượng bảo vệ rừng phán đoán cánh rừng này mới bị đầu độc vào đêm hôm trước bởi các vết chặt trên thân cây còn mới và đang ứa nhựa. Mặt khác, mùi hóa chất vẫn nồng nặc; một số vỏ chai thuốc trừ cỏ (hiệu KANUP 480 SL) tìm thấy ở hiện trường có dấu hiệu mới sử dụng.

Cứu rừng thông bị đầu độc ở Lâm Đồng ảnh 1 Các vỏ chai thuốc diệt cỏ dưới gốc thông

Theo Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri Nguyễn Văn Năm, ngay khi phát hiện vụ việc, Ban lập tức cử lực lượng khoét bỏ phần gỗ đã bị đổ hóa chất vào nhằm giảm sự thẩm thấu của hóa chất vào thân cây, sau đó dùng nhớt quét lên các vết cắt để bảo vệ cây, tránh tình trạng các đối tượng tiếp tục lén lút đổ hóa chất vào vị trí này.

Cứu rừng thông bị đầu độc ở Lâm Đồng ảnh 2 Cứu chữa, giải độc cho cây thông

Đến nay, đã hơn một tháng trôi qua, hầu hết các cây thông lớn vẫn còn sống nhờ được “cấp cứu” kịp thời.

Trong khi những cây thông nhỏ thuộc diện tích rừng trồng đã chết, số cây có đường kính gốc từ 10 – 15 cm thuộc diện tích rừng tự nhiên có hiện tượng đỏ lá.

Công an huyện Bảo Lâm cũng đang tiến hành điều tra truy tìm các đối tượng đầu độc cánh rừng này. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.