Đà Lạt đón hơn 60.000 lượt du khách dịp lễ 30/4

Đường hầm Đất sét dẫn đầu về lượng khách tham quan
Đường hầm Đất sét dẫn đầu về lượng khách tham quan
TPO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt ước chỉ khoảng 23.000 lượt khách đến Đà Lạt. Tuy nhiên, thực tế, thành phố hoa thu hút trên 60.000 lượt du khách. Đà Lạt chưa bao giờ hết “hot” trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ngày 3/5, Công an TP.Đà Lạt cho biết, thống kê ban đầu, trong 3 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, có hơn 58.000 lượt du khách lưu trú tại địa phương, trong đó hơn 1.300 lượt khách quốc tế. Dẫu chỉ bằng khoảng 65% so với thời điểm này năm ngoái nhưng đây là điều đáng phấn khởi, tín hiệu vui của du lịch Đà Lạt sau thời kỳ cách ly vì COVID-19.

Đà Lạt đón hơn 60.000 lượt du khách dịp lễ 30/4 ảnh 1 Nhiều du khách tham quan Thung lũng tình yêu 

Nếu tính thêm khách lưu trú ngày 3/5 và khách từ các huyện, thành phố khác của tỉnh Lâm Đồng lên Đà Lạt thì số lượt du khách đến Đà Lạt khoảng trên 60.000.Trong nhiều năm qua, đây là dịp nghỉ lễ đầu tiên tại TP.Đà Lạt không xảy ra tình trạng “cháy” phòng, hét giá. Khu vực quanh hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, chợ Đà Lạt… luôn thu hút khá đông du khách đến thư giãn, mua sắm, chụp ảnh lưu niệm...  

Đà Lạt có hơn 70 khu – điểm du lịch thì đa số đều mở cửa lại để đón khách du lịch, kèm theo một số biện pháp phòng bệnh mùa dịch như đo thân nhiệt, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn…

Đà Lạt đón hơn 60.000 lượt du khách dịp lễ 30/4 ảnh 2 Làng Cù Lần cách Đà Lạt hàng chục cây số vẫn rất hút khách..

Chị Phạm Minh Anh (đến từ TP.HCM) chia sẻ sau thời gian bị hạn chế ra ngoài quá lâu, gia đình chị quyết định lên Đà Lạt nghỉ lễ để thư giãn, ngắm hoa, hít thở không khí trong lành. Các thành viên trong gia đình thường xuyên đeo khẩu trang và chú ý giữ khoảng cách với những người xung quanh.  

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, cho biết dịp nghỉ lễ này, TP. Đà Lạt liên tục tổ chức các tổ liên ngành, vừa giám sát hoạt động du lịch theo đúng quy định, vừa nhắc nhở du khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các vi phạm về nâng giá, ép giá, cò kéo du khách để Đà Lạt tiếp tục là điểm đến an toàn, thân thiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như Đường hầm Đất sét - hồ Vô cực, Thung lũng tình yêu, Thung lũng vàng, Vườn hoa thành phố, Khu du lịch Lang Biang, Làng Cù Lần, Hoa sơn điền trang vẫn là những điểm đến ưa thích của du khách.

Đà Lạt đón hơn 60.000 lượt du khách dịp lễ 30/4 ảnh 3 Giới trẻ hào hứng check in ở Hoa sơn điền trang.

Đường hầm Đất sét dẫn đầu về số lượng khách tham quan với 12.000 người. Nắng vàng rực rỡ nhưng khí hậu vẫn khá mát mẻ khiến nhiều bạn trẻ hào hứng tìm đến chụp ảnh tại đường hầm lộ thiên này và hồ Vô cực gần đó.

Đà Lạt đón hơn 60.000 lượt du khách dịp lễ 30/4 ảnh 4 Hồ Vô cực đi vào hoạt động chưa lâu nhưng rất hút khách.

Thung lũng Tình yêu, thương hiệu du lịch lâu đời của thành phố mộng mơ đón khoảng 9.500 lượt khách. Vườn hoa Đà Lạt thu hút 3.500 lượt khách tham quan. Thung lũng vàng với những đồi thông bạt ngàn, hồ nước xanh ngắt cùng nhiều loại hoa, bon sai tuyệt đẹp đón hơn 2.500 khách…

MỚI - NÓNG