Đà Nẵng bổ nhiệm hai phó giám đốc qua thi tuyển

Ông Đặng Việt Dũng (đứng giữa) trao hoa và quyết định cho tân Phó giám đốc Sở. Ảnh: N.Đ.
Ông Đặng Việt Dũng (đứng giữa) trao hoa và quyết định cho tân Phó giám đốc Sở. Ảnh: N.Đ.
Việc bổ nhiệm giúp kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư sau thời gian dài "mất đoàn kết nội bộ" và khuyết hai vị trí này.

Chiều 22/8, UBND TP Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn (46 tuổi, Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể tư nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bà Lê Thị Kim Phương (41 tuổi, Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) làm Phó giám đốc Sở này, thời hạn 5 năm.

Ông Tuấn và bà Phương là hai ứng viên vừa trúng tuyển sau khi vượt qua hai ứng viên khác trong kỳ thi hồi tháng 6 (thi viết) và tháng 7 (thi thuyết trình bảo vệ đề án). Kết quả thi tuyển đã được công khai. 

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng nói, việc bổ nhiệm hai vị trí phó giám đốc giúp kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Sở sau một thời gian bị thiếu.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng hai tân Phó giám đốc Sở sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển ngành cũng như sự phát triển chung của thành phố.

Đây không phải lần đầu tiên Đà Nẵng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, ngành. Năm 2013, thành phố tổ chức thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thuộc UBND thành phố; năm 2015 tổ chức thi tuyển Giám đốc Sở Xây dựng.

Trước đó, Hội đồng thi tuyển cho biết có năm ứng viên cho vị trí Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, ông Trần Văn Mẫn (31 tuổi, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư) xin rút. Ông Mẫn là con trai ông Trần Văn Minh, người đã bị khởi tố, bắt giam vì có liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ.

Vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư bị Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa phê bình về việc chậm bổ nhiệm Phó giám đốc sở, dẫn tới mất đoàn kết nội bộ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG