Đà Nẵng cách ly thêm 11 người bị sốt, có 4 người Việt Nam

TPO - Thông tin trên vừa được bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay vào sáng nay (26/1).

Hai trường hợp tiến hành cách ly mới nhất vào sáng cùng ngày.

Trong số 11 người này có 6 người Trung Quốc, 4 người Việt và 1 người Cộng hòa Séc. Như vậy, cùng với du khách 47 tuổi đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) được máy quét thân nhiệt phát hiện sốt tại sân bay Đà Nẵng chiều qua (25/1), hiện tại số người Trung Quốc cách ly tại bệnh viện Đà Nẵng là 7 người.

Bác sĩ Trung cho biết thêm, các trường hợp này đều có yếu tố tiếp xúc với người Trung Quốc trước đó. Họ đang có triệu chứng sốt, ho, bệnh viện tiếp tục kiểm tra, theo dõi.

Đà Nẵng cách ly thêm 11 người bị sốt, có 4 người Việt Nam ảnh 1 Khu vực kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Đà Nẵng. 

Được biết, trong sáng nay, Sở Y tế TP Đà Nẵng tiến hành họp khẩn bàn về việc phòng chống vi rút corona và sẽ có báo cáo cụ thể về các trường hợp cách ly.

Như Tiền Phong đã thông tin, du khách nam 47 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), nhập cảnh vào sân bay Đà Nẵng khoảng 15h ngày 25/1. Máy quét thân nhiệt phát hiện du khách này sốt 38,5 độ, có lúc lên 39 độ, vì vậy cơ quan chức năng tiến hành cách ly theo quy trình giám sát xử lý dịch bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm truyền nhiễm. 

Trước đó, ngày 14/1, máy quét thân nhiệt tại Sân bay Đà Nẵng cũng phát hiện hai du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán có thân nhiệt cao. Trường hợp trẻ em có thân nhiệt cao được xác định sốc nhiệt trên máy bay. Còn anh Xiong Tianzuo (23 tuổi, trú tại Vũ Hán, Trung Quốc) được đưa đi cách ly. Qua theo dõi, kiểm nghiệm, hai trường hợp này không liên quan đến virus corona.

Đà Nẵng cách ly thêm 11 người bị sốt, có 4 người Việt Nam ảnh 2
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.