Đà Nẵng: Chợ nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết

Đà Nẵng: Chợ nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết
Các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoạt động trở lại vào sáng 18/2 (tức mùng 3 Tết). Đa phần người dân đi mua các thực phẩm tươi sống, hoa quả để cúng đầu năm trong không khí mua bán tất bật.

Sáng sớm mùng 3 Tết, nhiều chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoạt động trở lại. Các mặt hàng được bán trong ngày mùng 3 Tết chủ yếu là rau xanh, thịt, cá, hoa quả…

Đa phần các mặt hàng thực phẩm được bán ngay bên ngoài đường, trước cổng chợ. Giá các mặt hàng thực phẩm cũng tăng nhẹ, không bị đẩy giá lên cao.

Theo khảo sát, cá lóc, cá diêu hồng có giá 70 ngàn đồng/kg, cá trê: 80 ngàn đồng/kg, thịt lợn: 100 – 130 ngàn đồng/kg (tùy loại), khổ qua: 35 ngàn đồng/kg, bắp cải: 10 ngàn đồng/kg…

Do tâm lý thoải mái và đi chợ vội vã trong ngày đầu năm nên hầu như các bà nội trợ không trả giá nhiều.

Chị Thảo (tiểu thương kinh doanh rau tại chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - cho biết, các năm trước, những ngày này rau củ thường rất đắt nhưng mặt này lại rẻ, thậm chí có một số thứ còn rẻ hơn ngày thường.

“Năm nay, do rau quê được đưa ra bán nhiều nên rẻ”, chị Thảo nói.

Mùng 3 Tết, nhiều gia đình cúng đầu năm, tiễn ông bà nên người đi chợ cũng đông khiến không khí buôn bán trở nên nhộn nhịp.

Đà Nẵng: Chợ nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết ảnh 1

Giá các loại thực phẩm chỉ tăng nhẹ so với ngày thường

Đà Nẵng: Chợ nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết ảnh 2

Do tâm lý thoải mái và đi chợ vội vã trong ngày đầu năm nên hầu như các bà nội trợ không trả giá nhiều

Đà Nẵng: Chợ nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết ảnh 3

Ngoài rau củ, thịt, cá thì hoa quả cũng đắt khách trong phiên chợ sáng mùng 3 Tết

Đà Nẵng: Chợ nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết ảnh 4

Nhiều người mua trầu cau về để cúng tiễn ông bà

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.