Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nơi bệnh nhân COVID-19 sinh sống và lui tới

Nhân viên y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) lấy mẫu phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu dân cư nơi bệnh nhân 416 sinh sống và từng lui tới.
Nhân viên y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) lấy mẫu phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu dân cư nơi bệnh nhân 416 sinh sống và từng lui tới.
TPO - Sáng ngày 25/7, Trung tâm y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu phẩm xét nghiệm virus SARS- CoV-2  tại khu vực dân cư nơi bệnh nhân số 416 mắc COVID-19 sinh sống và các địa điểm người này đã từng đến.

Ông Phạm Phú Điềm, Phó giám đốc Trung tâm y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lực lượng chức năng TP về triển khai công tác phòng chống COVID-19, ngay khi bệnh nhân 416 dương tính với SARS-CoV-2, trung tâm y tế đã tiến hành cách ly người nhà của bệnh nhân, đồng thời tổ chức phun tiêu độc khử khuẩn tại khu vực dân cư nơi bệnh nhân này sinh sống. Các trường hợp người dân sống gần gia đình bệnh nhân đều đã được lấy mẫu xét nghiệm. Những nơi bệnh nhân này đã từng lui tới cũng được tiến hành rà soát và triển khai các biện pháp tương tự. Tuy nhiên, đến trưa nay, Trung tâm vẫn chưa thống kê được số lượng mẫu phẩm đã được lấy và chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc.

Trong khi đó, tại buổi làm việc trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ sáng nay, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Ngành Y tế thành phố đã xác định có 1.079 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) và gián tiếp (F2) với bệnh nhân, trong đó có 288 trường hợp F1, 791 trường hợp F2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã lấy 175 mẫu xét nghiệm, hiện 107 mẫu đã có kết quả và âm tính với SARS-CoV-2. Các địa điểm mà bệnh nhân đến đều được phun hóa chất khử trùng. Hiện tại CDC Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục xác minh các yếu tố dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, tích cực điều trị cho bệnh nhân, đồng thời lên phương án cách ly vùng khi cần thiết.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nơi bệnh nhân COVID-19 sinh sống và lui tới ảnh 1 Công tác lấy mẫu, sáng lọc các trường hợp lây nhiễm đang được ngành y tế Đà Nẵng triển khai hết sức khẩn trương. 

Vào sáng cùng ngày, PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đã kiểm tra khu vực bệnh nhân 416 sống tại phường Hòa Khánh Bắc và làm việc với quận Liên Chiểu. Ông Dương yêu cầu trong một giờ chính quyền lập ngay tổ "Covid-19 cộng đồng" để giám sát y tế 132 hộ dân sống gần nhà "bệnh nhân 416".

Như Tiền Phong đưa tin, bệnh nhân T.V.D (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) là bệnh nhân số 416 tại nước ta được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Nam bệnh nhân 57 tuổi này được xác định sống chung cùng với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc. Trong thời gia từ ngày 7/7 đến ngày 18/7, bệnh nhân này có đến nhà mẹ ruột ở phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn), chăm sóc mẹ bị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, đến nhà bà con ở đường Nguyễn Lương Bằng, đi dự tiệc cưới trên đường 2/9 (quận Hải Châu).

Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 phút. Các bác sĩ nghi bệnh nhân mắc COVID-19. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng và được nhập viện khoa Nội hô hấp. Chiều tối ngày 23/4, bệnh nhân này được chuyển qua Bệnh viện Đà Nẵng sau khi xác định dương tính với SARS-CoV-2 và phải thở máy.

Theo ông Lê Trung Chinh, hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung chữa trị cho bệnh nhân này, các chỉ số sức khoẻ đã dần ổn định.

Sáng 25/7, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ do PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) - nơi ở của ông T.V.D bệnh nhân COVID - 19 thứ 416.

Theo đó, PGS. TS Trần Như Dương đề nghị UBND phường Hòa Khánh Bắc lập danh sách 132 hộ sống gần gia đình bệnh nhân 416 để theo dõi. Đồng thời, thành lập 5 tổ tạm gọi là "Tổ phòng chống COVID - 19 cộng đồng", cứ mỗi 30 hộ dân sẽ có một tổ phòng, chống dịch, mỗi tổ từ 2-3 người thông thạo địa hình, quen biết nhiều người dân. 

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nơi bệnh nhân COVID-19 sinh sống và lui tới ảnh 2
Đoàn kiểm tra của Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, đây không phải là cách ly, phong tỏa mà là chủ động theo dõi sức khỏe và hướng dẫn người dân phòng, chống dịch hiệu quả. 

Các tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng sẽ do chính các cán bộ tổ dân phố, hội đoàn thể, tình nguyện viên tại địa phương phụ trách, có nhiệm vụ lên danh sách các hộ gia đình mình phụ trách.

Nhiệm vụ hằng ngày của tổ là đi ghi nhận, kiểm tra tình hình sức khỏe, báo cáo lại cho chính quyền địa phương; đồng thời, động viên bà con, sát cánh cùng bà con trong phòng, chống dịch, là cánh tay nối dài của chính quyền, ngành y tế để tuyên truyền vận động.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị cán bộ Trung tâm Y tế quận, cán bộ y tế phường phải cử người thay nhau trực tại địa phương, giúp đỡ các tổ phòng, chống dịch cộng đồng, kịp thời kiểm tra, lấy mẫu, cách ly nếu có người nghi nhiễm. 

Lãnh đạo quận, lãnh đạo phường, cán bộ y tế và tổ phòng chống dịch cộng đồng cần lập nhóm trao đổi kín để kịp thời báo cáo, xử lý công việc. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND Quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc, Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu đã thống nhất triển khai phương án trên.

Ngay trong buổi chiều, UBND quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Bắc đã tiến hành lập danh sách và thành lập tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, tập huấn và triển khai hoạt động tới từng hộ dân trong chiều nay. "Phải quyết liệt thực hiện phương châm 4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung trách nhiệm", PGS. TS Trần Như Dương yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.