Đại biểu HĐND: Hà Nội cần ba chữ 'minh'

Đại biểu HĐND cho rằng Hà Nội cần ba chữ "minh"
Đại biểu HĐND cho rằng Hà Nội cần ba chữ "minh"
TPO - Phát biểu tại Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội chiều 4/12, đại biểu Nguyễn Thanh Bình cho rằng, phải xây dựng Hà Nội văn minh, phương thức vận hành thông minh và nguyên tắc phải minh bạch.

Sớm có đề án chính quyền đô thị

Sáng 4/12, phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, cho biết, năm 2017, với chủ đề “năm kỷ cương hành chính”, Hà Nội đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu và có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. “Những con số cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông phải cầu thị, không né tránh yếu kém, khuyết điểm như: tiến độ đầu tư và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của thành phố còn chậm; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai vẫn còn tái diễn; vấn đề môi trường vẫn đang diễn biến cấp bách và nghiêm trọng…

“Tình hình đơn thư, khiếu nại tố cáo còn nhiều, cá biệt có những vụ việc kéo dài, phức tạp, trở thành điểm nóng”, ông Hải nói. Ông Hải đề nghị, HĐND thành phố xem xét kỹ các cơ chế, chính sách lớn, liên quan trực tiếp tới người dân, đời sống dân sinh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lựa chọn chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Ông Hải nhấn mạnh, cần thực hiện tốt nghị quyết T.Ư 6 khóa 12, thực hiện kết luận 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011-5020.

“Thành phố phải khẩn trương xây dựng đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018”, Bí thư Hà Nội lưu ý.

Cùng với đó, ông Hải yêu cầu, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường ổn định, bình yên cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu HĐND: Hà Nội cần ba chữ 'minh' ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
Hà Nội phải có 3 chữ minh

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp chiều 4/12, đại biểu Nguyễn Thanh Bình (tổ Sóc Sơn) cho rằng, cần tiếp tục chủ đề xây dựng thành phố Hà Nội văn minh. “Hà Nội cần đi đầu trong cả nước về xây dựng thành phố theo hướng văn minh trên nền tảng ngàn năm văn hiến, để đồng bào cả nước biết đến Hà Nội, cảm nhận, đánh giá đây là thành phố văn minh”, ông Bình nói.

Ông Bình thẳng thắn cho biết, thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng kết quả còn nhiều hạn chế, như trong báo cáo của Viện Kiểm sát chỉ ra một số loại tội phạm gia tăng, hay là trong công tác quản lý đô thị còn một số tồn tại bức xúc chưa giải quyết được như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

“Trong ứng xử của một bộ phận, một vài cán bộ công chức ứng xử với cộng đồng với tự nhiên, với cảnh quan, môi trường chưa đạt được các yếu tố của một đô thị văn minh và thân thiện”, ông Bình nói.

Ông Bình nhắc lại yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về sớm có đề án về chính quyền đô thị. “Đề nghị bổ sung nhiệm vụ và giải pháp về việc triển khai xây dựng đề án để tổ chức quản lý theo mô hình đô thị khu vực nội thành. Gắn với việc quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đề nghị đẩy mạnh việc triển khai phương thức quản lý, phát triển vận hành đô thị theo phương thức đô thị thông minh”, ông Bình nói.

Ông Bình phân tích, trong thời gian qua thành phố đã có những lĩnh vực thực hiện quản lý theo phương thức thông minh như giao thông thông minh, quản lý cơ sở hạ tầng thông minh trong lĩnh vực y tế, giáo dục. “Đề nghị thành phố nên xây dựng đề án và thí điểm áp dụng quản lý thông minh trên địa bàn khu vực, áp dụng với một hoặc một số quận nội thành theo phương thức đô thị thông minh”, ông Bình đề xuất.

Trên cơ sở đô thị văn minh, vận hành thông minh, ông Bình cho rằng, về nguyên tắc trong định hướng, giải pháp chỉ đạo và điều hành thành phố trong thời gian tới, đề nghị tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức theo hướng công khai minh bạch.

“Tựu trung lại, trong thời gian tới, về mục tiêu, phương thức và nguyên tắc hoạt động của thành phố có 3 chữ minh: xây dựng Hà Nội văn minh, phương thức thông minh và nguyên tắc minh bạch”, ông Bình đúc kết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.