Đại hội Đảng bộ Nam Định bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành

TPO - Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX cho biết, số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới sẽ giảm 2 người, chỉ còn 53 người. Số lượng Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy là 15 người.  
Sáng nay, 24/9, tại nhà Văn hoá trung tâm tỉnh 3-2 thuộc thành phố Nam Định, Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định bắt đầu họp phiên chính thức đầu tiên. Vào chiều qua, đại hội đã tiến hành phiên trù bị.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, Đại hội có 350 đại biểu chính thức. Trong đó, số lượng đại biểu nữ là 43 đồng chí (chiếm 12,29%), đại biểu trẻ 38 đồng chí (chiếm 10,86%), đại biểu có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ 118 đồng chí (chiếm 33,71%), trình độ đại học 222 đồng chí (chiếm 66,43%), đại biểu có tuổi Đảng cao nhất 38 năm, trẻ nhất 4 năm.
Đại hội Đảng bộ Nam Định bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành ảnh 1 Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh 3-2 tạI tại thành phố Nam Định, nơi diễn ra đại hội - Ảnh: Hoàng Long
Đại hội Đảng bộ Nam Định bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành ảnh 2  Cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Đại hội 
Đại hội Đảng bộ Nam Định bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành ảnh 3
Đại hội Đảng bộ Nam Định bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành ảnh 4
Đại hội Đảng bộ Nam Định bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành ảnh 5
Đại hội Đảng bộ Nam Định bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành ảnh 6
Tại đại hội, các đại biểu sẽ tham gia, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đại hội sẽ thảo luận tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những vấn đề từ thực tiễn của địa phương, góp phần xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước sát hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của đại hội là sẽ tiến hành Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư của Đảng bộ tỉnh Nam Định khoá XX và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Theo thông báo của Tỉnh uỷ Nam Định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX sẽ có số lượng 53 đồng chí (giảm 02 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có số lượng 15 đồng chí.

Đại hội cũng sẽ bầu Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ có số lượng 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với số lượng 22 đồng chí.
MỚI - NÓNG