Đại tá Nguyễn Minh Tuấn làm Phó Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn (bìa trái) nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công an Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn (bìa trái) nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công an Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay 1/10 tại Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lạng Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 30/9 (thời hạn 5 năm).

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn (SN 1966), Thạc sỹ luật, đại học cảnh sát nhân dân, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Trưởng phòng An ninh đối ngoại (PA01), Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn làm Phó Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Tập thể ban giám đốc công an Lạng Sơn tặng hoa chức mừng đại tá Nguyễn Minh Tuấn .Ảnh: Duy Chiến

Tập thể lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đã tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Minh Tuấn và mong muốn với cương vị công tác mới, ông Tuấn sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, nhất trí để cùng ban giám đốc lãnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xây dựng Lạng Sơn ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, đi lên.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.