Đại tá Nguyễn Văn Hùng được giao phụ trách Trường Cao đẳng Cảnh sát II

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và tặng hoa Đại tá Nguyễn Văn Hùng.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và tặng hoa Đại tá Nguyễn Văn Hùng.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II và quyết định giao phụ trách Trường Cao đẳng CSND II cho Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng.

Ngày 4/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II và quyết định giao phụ trách Trường Cao đẳng CSND II cho Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Nhà giáo nhân dân Vũ Đức Khiển luôn là người thầy mẫu mực, người quản lý lãnh đạo giỏi và tâm huyết; ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Khiển đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng CAND nói chung và sự phát triển lớn mạnh của Trường Cao đẳng CSND II nói riêng.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng được giao phụ trách Trường Cao đẳng Cảnh sát II ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Vũ Đức Khiển.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng được giao phụ trách nhà trường, đồng thời đề nghị Đại tá Hùng sẽ cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, công nhân viên tiếp tục xây dựng Trường Cao đẳng CSND II phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Theo Bảo vệ Pháp luật
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.