Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm

Người dân vây 2 nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc từ tối 26/2 để phản đối việc xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Ảnh: Giang Thanh
Người dân vây 2 nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc từ tối 26/2 để phản đối việc xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Đến hơn 10g ngày 27/2, hàng trăm hộ dân sống tại thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn vây chặt hai nhà máy thép Dana – Ý và Dana – Úc để yêu cầu di dời nhà máy dời đi do ô nhiễm.

Trước đó, từ 19g ngày 26/2, hàng trăm người dân đã vây kín cổng hai nhà máy thép nói trên, không cho công nhân vào làm việc. Theo phản ánh của người dân, hai nhà máy này hoạt động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sinh hoạt của người dân.

Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm ảnh 1
Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm ảnh 2 Từ tối 26/2, hàng trăm người dân đã tập trung ở trước cổng nhà máy thép Dana - Ý, không cho nhà máy hoạt động để bày tỏ bức xúc. Ảnh: G.H
Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm ảnh 3

Người dân hai thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 "cắm chốt" ở đây cả đêm qua. Ảnh: G.H

Ông Ngô Lộc (tổ 3, thông Vân Dương 2) chia sẻ: “Tình trạng này đã kéo dài gần chục năm nay. Hoa màu thất thoát, ruộng cũng không canh tác được. Không khí thì ô nhiễm, cứ mỗi lần nhà máy hoạt động là ồn không thể chịu được”.

Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm ảnh 4  Đến sáng nay, người dân vẫn tiếp tục thay phiên nhau vây trước cổng nhà máy, không cho công nhân vào làm việc. Ảnh: Giang Thanh

“Mỗi lần nhà máy hoạt động là thải khí CO2 độc hại ra môi trường. Chưa kể, nước thải sản xuất làm đất đai ô nhiễm nghiêm trọng, cây cối cứ mọc lên là chết yểu hết”, anh Huỳnh Đức (tổ 2, thôn Vân Dương 2) kể lại.

Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm ảnh 5
Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm ảnh 6

Rất đông người dân vây trước cổng nhà máy Dana - Ý (ảnh trên) và Dana - Úc (ảnh dưới). Sáng nay, hai nhà máy này ngừng hoạt động. Ảnh: Giang Thanh

Là công nhân ở nhà máy thép Dana – Úc đã 10 năm nay, nhưng anh Đức cũng cùng người dân thôn mình vây nhà máy để phản đối việc xả thải gây ô nhiễm. “Bản thân tôi trực tiếp làm việc nên biết được sự độc hại của chất thải nhà máy đối với môi trường và người dân. Tiền thì phải kiếm, nhưng không thể vì miếng ăn của mình mà làm ảnh hưởng đến đời con, đời cháu mình được”, anh Đức nói.  

Theo nhiều người dân, tình trạng ô nhiễm gây nhiều bệnh tật, hàng chục người dân của cả 2 thôn bị ung thư đang điều trị, nhiều người dân thì mắc các bệnh u bướu, bệnh đường hô hấp....

 
 Người dân thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 tập trung trước cổng 2 nhà máy thép để phản đối tình trạng xả thải gây ô nhiễm kéo dài nhiều năm nay. Clip: Giang Thanh

Tình trạng này đã được người dân nhiều lần phản ánh với chính quyền huyện và TP. TP cũng tổ chức đối thoại với dân và thống nhất sẽ di dời dân. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng bức xúc khi TP đã hứa những chậm thực hiện di dời.

Anh Nguyễn Văn Phước (tổ 5, thôn Vân Dương 2) cho biết, thành phố trước đó đã có chủ trương di dời 60 – 70 hộ dân trong năm 2017. “Nhưng bây giờ đã qua năm 2018 rồi mà vẫn không thấy động tĩnh chi. Nhà cửa, ruộng vườn thì đều kiểm định hết rồi, không cho dân trồng trọt làm chi hết. Mà miết không thấy di dời. Chính quyền như rứa là lừa dân”, anh Phước bức xúc.

Dân vây nhà máy thép suốt đêm vì ô nhiễm ảnh 7 Người dân mang cả đồ ăn và nước uống túc trực ở đây để yêu cầu di dời nhà máy. Ảnh: Giang Thanh

Cũng theo anh Phước, người dân đã phản đối từ hôm qua đến giờ và sẽ tiếp tục cho đến khi TP có những biện pháp cụ thể, “chứ không thể hứa mãi được”. Anh Phước cho biết: “Tối qua đến giờ, bên huyện có cử cán bộ thôn, xã và công an để ổn định trật tự, chớ không có động thái chi khác nữa. Lãnh đạo nhà máy cũng “im lìm” không ra đối thoại với người dân”. 

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết: Khi nhận được thông tin, UBND huyện đã cử các lực lượng xuống giữ gìn trật tự và thuyết phục người dân ra về. "TP cũng đang họp về vấn đề này, dự kiến, chiều nay, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh sẽ xuống đối thoại trực tiếp để giải quyết bức xúc cho người dân", ông Hành cho hay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.