Đào trúng cả hầm đạn cối 'khủng' dưới chân đèo Bảo Lộc

Ngoài 31 quả đạn cối rới vãi, nhiều đầu đạn khác thò ra ngoài miệng hầm
Ngoài 31 quả đạn cối rới vãi, nhiều đầu đạn khác thò ra ngoài miệng hầm
TPO - Lực lượng chức năng đang túc trực, bảo vệ hiện trường vụ phát hiện hầm đạn cối 60mm dưới chân đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) để chờ lực lượng công binh tỉnh Lâm Đồng xuống phối hợp rà tìm, xử lý theo quy định.

Ngày 10/7, nguồn tin từ Ban chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đơn vị vừa có văn bản báo cáo vụ việc phát hiện hầm đạn cối dưới chân đèo Bảo Lộc (thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) tới Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Chiều hôm trước (ngày 9/7), trong lúc đơn vị thi công dùng máy múc đào đất để di dời trụ điện tại lô đất của một hộ dân ở chân đèo Bảo Lộc, người lái máy múc tá hỏa khi múc trúng một hầm đạn lớn.

Đào trúng cả hầm đạn cối 'khủng' dưới chân đèo Bảo Lộc ảnh 1 Phát hiện hầm đạn pháo khi di dời trụ điện

Chính quyền địa phương nhanh chóng chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai, Công an huyện… phối hợp triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra và khoanh vùng bảo vệ hiện trường.

Đào trúng cả hầm đạn cối 'khủng' dưới chân đèo Bảo Lộc ảnh 2 Các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Ngoài 31 quả đạn cối 60 mm được thu gom sau khi xe máy múc đào đất làm rơi vãi, tại vị trí này còn có một hầm đạn lớn chưa xác định được chủng loại và số lượng, chỉ biết có nhiều đầu đạn nhô ra miệng hầm.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang khoanh vùng bảo vệ hiện trường hầm đạn này 24/24 giờ để chờ lực lượng công binh tỉnh Lâm Đồng xuống phối hợp rà tìm, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG