Đập chứa nước ở Phú Thọ vỡ, nước ào ạt tràn về hạ du

TPO - Đập chứa nước Đầm Thìn bất ngờ vỡ khoảng 5 m, lượng nước lớn đã tràn xuống hạ du.

Đập chứa nước Đầm Thìn rộng hơn 15 ha, chứa khoảng 600.000 m3 nước ở xã Cấp Dẫn (huyện Cẩm Khê) bị vỡ, lúc 7h sáng 28/5. 

 Nước tràn ra từ vị trí vỡ đập. Video: Trần Văn Công. Nguồn Vnexpress

Chiều dài đoạn đập bị vỡ khoảng 5 m, lượng nước lớn đã tràn xuống hạ du.

Lãnh đạo huyện Cẩm Khê huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, tự vệ xã Cấp Dẫn và các xã lân cận tham gia sơ tán dân, thông các cầu cống trong khu vực... Hiện chưa có thống kê về thiệt hại.

Theo Vnepress đưa tin, Đập Đầm Thìn xây dựng từ năm 2008, đến năm 2010 đưa vào sử dụng, diện tích hơn 15 ha mặt nước, sức chứa khoảng 600.000 m3 nước, phục vụ nước tưới cho 128 ha vụ chiêm và 72 ha vụ mùa. Cách đây hai ngày ở khu vực đập này có mưa lớn.

MỚI - NÓNG