Đạp vào người CSGT khi bị dừng xe vì không đeo khẩu trang

Cơ quan chức năng dựng hiện trườn
Cơ quan chức năng dựng hiện trườn
TPO - Ra hiệu lệnh dừng xe để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 2 thanh niên không đeo khẩu trang, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Lạt bị đạp vào người, kẻ vi phạm rú ga bỏ chạy.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Lạt phối hợp với Viện KSND TP.Đà Lạt và Công an Phường 9 đưa Lê Công Vinh Quang (21 tuổi, ngụ đường Tô Vĩnh Diện, Phường 6, Đà Lạt) và Lê Quốc Duy (17 tuổi, học sinh, ngụ Phước Thành, Phường 7, Đà Lạt) đến ngã tư Phan Chu Trinh dựng lại hiện trường vụ chống người thi hành công vụ.

Đạp vào người CSGT khi bị dừng xe vì không đeo khẩu trang ảnh 1 Người vi phạm ký biên bản xác định hiện trường

Đêm hôm trước (20/4), lực lượng chức năng Phường 9 và các chiến sĩ Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt trực chốt tại ngã tư Phan Chu Trinh để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 49B1-71456 không đeo khẩu trang, chiến sĩ Trần Quang Dũng (Đội CSGT) ra hiệu lệnh dừng xe. Thế nhưng, người điều khiển xe máy đã dùng chân đạp thẳng vào người chiến sĩ Dũng khiến anh bị thương, sau đó rú ga bỏ chạy về hướng đường Quang Trung.

Đạp vào người CSGT khi bị dừng xe vì không đeo khẩu trang ảnh 2 Cơ quan chức năng tạm giữ chiếc Exciter

Ngay trong đêm, các cơ quan chức năng đã truy tìm, xác định người điều khiển xe máy là Quang, còn người ngồi sau tên Duy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quang thừa nhận hành vi sai phạm và giải trình lúc đó không mang theo giấy tờ xe nên sợ bị phạt.

Vụ việc đang được Công an Đà Lạt tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.   

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.