Đề nghị khai trừ Đảng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.
Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.
TPO - Vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật giao thông đường bộ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng.

Chiều 20/7, UBKT Trung ương đã phát đi thông cáo về nội dung kỳ họp thứ 46 vừa diễn ra. Theo đó, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với hàng loạt cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Cụ thể, cơ quan kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật giao thông đường bộ, UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 18h10 ngày 8/5, ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã gây tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong. Sau khi gây tai nạn, ông Điều còn chốt cửa cố thủ trong xe, đến khi cảnh sát cơ động có mặt mới chịu mở cửa.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

MỚI - NÓNG