Đề nghị mở chuyến bay đưa 600 người “mắc kẹt” ở Đà Nẵng về TPHCM

Người dân và du khách rời Đà Nẵng vào cuối tháng 7, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh
Người dân và du khách rời Đà Nẵng vào cuối tháng 7, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh
TPO - UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam mở các chuyến bay từ sân bay Đà Nẵng đi TP HCM để vận chuyển người dân. 

Ngày 29/8, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có công văn gửi Bộ GTVT đề nghị phối hợp, hỗ trợ vận chuyển người dân từ Đà Nẵng về TP HCM bằng đường hàng không

Theo đó, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam mở các chuyến bay từ sân bay Đà Nẵng đi TP.HCM.

Đồng thời, ngành GTVT cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp với Đà Nẵng để thống nhất về phương án tổ chức vận chuyển, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hiện Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng đã tổng hợp được khoảng 600 người có nhu cầu đăng ký từ Đà Nẵng về TP HCM bằng đường hàng không. UBND TP HCM cũng đã có công văn về việc hỗ trợ công dân đang tạm trú tại Đà Nẵng được trở về nơi cư trú.

Cùng ngày, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng có công văn về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 153 công dân tỉnh Phú Yên đang ở tại Đà Nẵng có nguyện vọng trở về nơi cư trú. Việc lấy mẫu sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 30/8 tại Trung tâm dịch vụ việc làm (số 657 đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ).

Trước đó, Đà Nẵng đã có công văn đề nghị các địa phương phối hợp để tổ chức đưa các công dân địa phương tạm trú trên địa bàn Đà Nẵng về địa phương cách ly trước khi về nơi cư trú.

Theo sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, hiện có 7 tỉnh, thành đã trả lời đề nghị của TP Đà Nẵng tại Công văn 5553 ngày 19/8 kèm theo kế hoạch và dự kiến ngày đón.

Cụ thể, Quảng Nam đón lúc 8h ngày 29/8 tại Quảng trường 29/3; Phú Yên (yêu cầu hỗ trợ xét nghiệm) đón lúc 8-9h ngày 1/9 tại Quảng trường 29/3; Quảng Bình đón vào ngày 3/9 tại Quảng trường 29/3; Hải Dương (yêu cầu hỗ trợ xét nghiệm) dự kiến đón lúc 14g ngày 7/9; Đăk Nông đón lúc 8h ngày 31/8 tại Quảng trường 29/3 (trong đó đợt 1 có 7 xe đón 105 người); Quảng Ngãi đã đón về hơn 350 người; Lâm Đồng (yêu cầu hỗ trợ xét nghiệm) dự kiến đón ngày vào 4 và 5/9.

Các tỉnh có số lượng công dân ở Đà Nẵng đăng ký về quê lớn, bao gồm: Đăk Lăk (1.066 người), Bình Định (709 người), Gia Lai (952 người), Kon Tum (357 người), Nghệ An (1.745 người), Thanh Hóa (643 người), Quảng Bình (1.000 người), Quảng Trị (1.700 người), Hà Tĩnh (1.100 người)...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.