Đề nghị tăng đại biểu ngoài Đảng lên 20%

Cử tri bầu cử ĐBQH khóa XII
Cử tri bầu cử ĐBQH khóa XII
TP - Ngày 23-2, UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XIII trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH).

> Trên 15% là người trẻ

Cử tri bầu cử ĐBQH khóa XII
Cử tri bầu cử ĐBQH khóa XII.

Ông Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban Công tác ĐB của QH, cho biết: Dự kiến QH khóa XIII sẽ bầu tổng số 500 đại biểu (ĐB), mỗi địa phương sẽ có ít nhất 6 ĐB (trong đó 2 người do T.Ư giới thiệu). Về cơ cấu, ĐB trung ương là 183 người (36,6%), địa phương 317 người (63,4%). ĐB thuộc cơ quan Đảng 34 người (6,8%), trong đó T.Ư 11 người, địa phương 23 người…

Nhiều ĐB đề nghị giảm số ĐB thuộc Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ kể cả cơ quan tư pháp. “Bố trí 20 ĐBQH cho các cơ quan Chính phủ là quá nhiều. Văn phòng Chủ tịch nước chỉ nên bố trí 2 thay vì 3 ĐB như dự kiến”- Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam nói.

GS Lưu Văn Đạt đề nghị: “không cơ cấu Chủ tịch tỉnh làm ĐBQH mà nên để các vị đó dành thời gian quản lý, điều hành tại địa phương”.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN Trần Hoàng Thám (Trưởng đoàn ĐBQH TP HCM) nói, các cơ quan hành pháp nên tự nguyện xin giảm số lượng ĐB theo cơ cấu dự kiến. “Anh là Chủ tịch tỉnh thì hãy làm Chủ tịch tỉnh tốt đi, còn ĐBQH nên để cho một người khác làm”.

Nên tăng ĐB ngoài Đảng

“Cần tăng tỉ lệ ĐB chuyên trách, ĐB thuộc các đoàn thể nhân dân vì QH là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân” – Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đề nghị. Cũng theo ông, thay vì tỷ lệ 10-15% như bố trí, cần tăng tỷ lệ ĐB ngoài Đảng lên 20%. Có ĐB đề nghị tăng cao hơn nữa cũng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Trong khi đó, Ủy viên Trương Công Phú nhấn mạnh đến tiêu chuẩn ĐB. “QH cần người giỏi. Nếu nặng cơ cấu chất lượng sẽ không cao”. Về ĐB chuyên trách, ông Phú cho rằng tăng không đủ sẽ lãng phí, không đủ sức để đảm đương các công việc của QH. Cuối cùng lại rơi vào tình trạng “phải nhờ Chính phủ làm thay”! Ngoài ra, cần nghiên cứu để đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài được tham gia ứng cử ĐBQH, bởi đây là lực lượng khá lớn (3-4 triệu người).

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết những vấn đề đặt ra tại Hội nghị sẽ được báo cáo với Đảng đoàn QH, đồng thời sẽ phối hợp với UBTƯMTTQ VN báo cáo với Bộ Chính trị khi cần thiết.

Về thành phần (dự kiến) có 90 ĐB người dân tộc thiểu số (18%), ĐB nữ 150 người (30%), người ngoài Đảng 10-15%, ĐB dưới 40 tuổi 70 người (14%), ĐB khóa XII tái cử 160 (32%). UBTƯMTTQ Việt Nam thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH theo dự kiến, đồng thời đưa ra dự kiến số lượng ĐBQH do MTTQ giới thiệu là 31 người. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG