Đề xuất cho nghỉ làm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Hội Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ ở thành phố Hải Phòng về đề xuất các bộ ngành nghiên cứu phương án cho người lao động nghỉ làm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 7/5), và vẫn hưởng nguyên lương, bắt đầu từ năm 2018.
Hội Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét lấy ngày 7/5 là ngày nghỉ hàng năm.

Phúc đáp đề xuất trên, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản ghi nhận ý kiến. Tuy nhiên, theo Bộ LĐ-TB&XH, việc thêm ngày nghỉ trong năm cần đánh giá kỹ tác động theo các khía cạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội trước khi báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo Điều 115, Bộ luật Lao động hiện hành, số ngày lễ, tết trong năm người lao động được nghỉ làm vẫn hưởng lương gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày); Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày); Ngày Quốc tế lao động (1 ngày); Ngày Quốc khánh (1 ngày); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày).
MỚI - NÓNG