Điều động, bổ nhiệm một loạt sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Công an TPHCM

TPO - Ngày 8/6, tại Công an quận 11 (TPHCM) Quận ủy quận 11 đã tổ chức lễ trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy công an Quận 11 cho đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận này.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 đã trao quyết định về chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Quận 11 nhiệm kỳ 2015-2020 cho đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng Công an Quận 11) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Phạm Xuân Thao sinh năm 1966; trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Luật học; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Điều động, bổ nhiệm một loạt sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Công an TPHCM ảnh 1  Tân Trưởng Công an quận 11 - Đại tá Phạm Xuân Thao giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an quận 11. Ảnh thanhuytphcm.vn

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11 chúc mừng đại tá Phạm Xuân Thao và tin tưởng tiếp tục phát huy năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết.

Trên cương vị công tác mới, Trưởng Công an quận 11 tiếp tục đoàn kết và thống nhất cùng tập thể lãnh đạo đơn vị, gương mẫu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khẩn trương chuẩn bị thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng bộ Công an quận sắp tới.

Trước đó, giữa tháng 5/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều đơn vị trực thuộc Công an TPHCM. Trong đó có điều động đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng Công an quận 4) đến nhận công tác và giữ chức trưởng Công an quận 11.

Điều động, bổ nhiệm một loạt lãnh đạo các đơn vị Công an TPHCM

 Ngoài ra, một loạt lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM cũng được điều động, bổ nhiệm. Trong đó, Phó trưởng Công an quận 2 - Trung tá Nguyễn Đình Dương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an quận 4; bổ nhiệm trung tá Lê Quang Phúc (Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lâu) đến giữ chức Trưởng Công an quận 10; trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình (Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ) giữ chức Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ; trung tá Nguyễn Tuấn Kiệt (Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận) giữ chức Trưởng Công am quận Phú Nhuận.

Điều động, bổ nhiệm một loạt sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Công an TPHCM ảnh 2 Công an TPHCM trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy năm 2020. Ảnh CATP

Điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Hoài Nam (Phó trưởng Công an quận 10) đến Công an quận 10 giữ chức Trưởng Công an quận 7; bổ nhiệm thượng tá Phạm Đình Ngọc (Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự) giữ chức Trưởng Công an quận 12); thượng tá Nguyễn Nhật Thành (Phó trưởng Công an quận 1) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an quận Bình Tân; thượng tá Huỳnh Hữu Tánh (Phó trưởng Công an quận 11) giữ chức Trưởng Công an huyện Hóc Môn; thượng tá Huỳnh Viết Tuấn (Phó trưởng Công an quận 8) giữ chức Trưởng Công an huyện Cần Giờ.

Ngoài ra, đại tá Huỳnh Kim Thanh (Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động) được điều động và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy; điều động đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn (Trưởng Công an quận Tân Phú) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động; thượng tá Nghiêm Văn Út (Phó trưởng Công an quận Bình Tân) bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

MỚI - NÓNG