Điều tra vụ 'cạo trọc' 30 nghìn m2 rừng sản xuất

Hiện trường vụ phá rừng
Hiện trường vụ phá rừng
TPO - Ngày 20/12/2018, ông Thái Thượng Hải- Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án phá trắng 30 nghìn m2 rừng sản xuất, xảy ra tại lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 1396 do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba phụ trách .

Vùng rừng bị phá về địa giới hành chính thuộc xã Chư Drăng, huyện Krông PaThời gian chặt hạ vào tháng 10/2018, các đối tượng sử dụng rìu, rựa, cưa xăng để chặt trắng cánh rừng. Hầu hết các cây bị chặt có đường kính gốc từ 8 đến 38 cm, gồm các loài thành ngạnh, căm xe, bằng lăng, cà chít, trám…

Đương sự trong vụ phá rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba phát hiện là ông Lục Văn Khoa, cư trú tại tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy lời khai đối với ông Vũ Văn Thành (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là nhân viên phụ trách kĩ thuật Công ty TNHH nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai (huyện Krông Pa). Ông Thành khai nhận công ty đã thuê nhân công chặt phá 30 nghìn m2 rừng nêu trên để thực hiện trồng rừng trong năm 2018.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2017, Công ty TNHH nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai đề nghị UBND tỉnh cho thuê hơn 859 ha đất trống tại tiểu khu 1395, 1396 lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba quản lý để trồng rừng. Tuy nhiên, trong khi UBND tỉnh chưa có quyết định giao đất thì công ty đã dựa vào bản đồ hiện trạng đề nghị xin thuê đất để triển khai "phát dọn" thực bì và đào hố trồng rừng tại tiểu khu 1395, 1396.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.