Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo

Sáng sớm 6/2 (21 tháng Chạp) tại lối vào chợ nhiều người bắt gặp nhiều bể cá vàng.
Sáng sớm 6/2 (21 tháng Chạp) tại lối vào chợ nhiều người bắt gặp nhiều bể cá vàng.
TPO - Trước ngày 23 tháng Chạp, tại chợ cá làng Sở Thượng (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập xe tải, xe máy của các tiểu thương mua bán cá mang đi các nơi. Giá cá chép dao động từ 160.000-170.000 đồng/kg.
Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 1

Theo một tiểu thương, giá cá vàng năm nay nhỉnh hơn năm trước và cá cũng đẹp mã hơn.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 2

Năm nay, giá cá chép vàng, chép đỏ dao động từ 160 nghìn đồng - 200 nghìn đồng 1 kg.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 3

Tại chợ đầu mối cá Yên Sở, cá chép được bán theo cân sau đó họ lại mang đi bán tại các nơi khác.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 4

Cá vàng cũng được chọn lựa rất kỹ những con to, đẹp, vẩy bóng bán giá cao hơn.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 5

Để phục vụ ngày tiễn Táo quân về trời, mỗi ngày chợ cá Yên Sở buôn bán lên tới hàng tấn cá vàng.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 6

Theo chủ cửa hàng thì chợ nhộn nhịp nhất vào tối 21 rạng sáng 22 tháng Chạp.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 7

Cá vàng có sắc sặc sỡ, to, đuôi dài có giá cao hơn hẳn.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 8

Được biết, cá phục vụ Tết ông Công ông Táo đem về chợ bán được các tiểu thương mua từ Tam Dương (Vĩnh Phúc) Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 9

Được biết chợ đầu mối mở cửa từ rất sớm và đến khoảng 7h là vãn khách. Do vậy nhiều người chọn mua cá từ rất sớm.

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 10

Tại chợ, chỉ có những ngày giáp 23 tháng Chạp là các tiểu thương buôn bán cá chép, những ngày thường bán các loại cá khác như trắm, chép, rô phi,...

Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 11
Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 12 Tại chợ chủ yếu là cá chép vàng, chép đỏ và một số loại cá khác.
Đỏ rực chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày ông Táo ảnh 13

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công ông Táo về trời bẩm báo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Ngọc Hoàng Thượng đế (hay ông Trời). Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc việc bếp núc của mình.

MỚI - NÓNG