Đoàn khách nước ngoài gặp nạn khi tham quan núi Bạch Mã

Công an xử lý hiện trường vụ tai nạn
Công an xử lý hiện trường vụ tai nạn
TPO - Một đoàn khách nước ngoài, chủ yếu là người Singapore đã gặp nạn do xe ô tô tông vào vách núi khi tham quan đỉnh Bạch Mã (thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) trở về.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 11/5, trên tuyến đường bộ vượt núi dẫn lên các điểm danh thắng thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã. Thời điểm trên, xe ô tô du lịch loại 24 chỗ mang BKS 75k - 1447 (thuộc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nam Thịnh, thành phố Huế), do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (38 tuổi, trú 103/22, đường Nhật Lệ, Huế) điều khiển, chở trên xe 21 người, chủ yếu là khách du lịch quốc tich Singapore.

Khi xe lưu thông từ đỉnh núi trở về đồng bằng cách cổng kiểm soát Vườn Quốc gia Bạch Mã chừng 1km thì gặp nạn tại một khúc cua. Đầu xe ô tô đã bất ngờ tông mạnh vào phía vách núi ven đường. Cú va chạm mạnh làm 18 người trên xe bị thương, trong đó 6 nạn nhân bị thương nặng như gãy xương đùi, bả vai, bị thương ở cổ…

Ngay sau tai nạn, lực lượng kiểm lâm và cứu hộ Vườn Quốc gia Bạch Mã cùng lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế và cơ sở y tế lân cận trong vùng. Nhận tin báo có tai nạn tại núi Bạch Mã, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cùng Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cũng tức tốc về hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Lực lượng cứu hộ thuộc Công an TT-Huế cũng được điều động đến hiện trường tham gia xử lý vụ tai nạn. Đường lên đỉnh Bạch Mã trong chiều 11/5 đã bị phong tỏa, hạn chế du khách, nhằm phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, xử lý vụ tai nạn.

Đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã thông tin, trong ngày 11/5, đoàn khách kể trên gồm tổng cộng 30 người có lịch đăng ký tham quan đỉnh Bạch Mã từ buổi sáng, được chia làm hai tốp đi trên hai xe khách. Đến chiều cùng ngày, một trong hai xe trên đường xuống núi đã không may gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG