Đồng chí Phạm Minh Chính tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Quảng Thắng

Đoàn đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Đoàn đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.
TPO - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), sáng 15/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá; Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank); các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thạch Thành và đông đảo nhân dân thôn Quảng Thắng.

Đồng chí Phạm Minh Chính tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Quảng Thắng ảnh 1

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Quảng đã đạt được trong thời gian qua, như triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Ngày vì người nghèo”; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,5%; Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 05/168 (2,9%) hộ; số hộ có nhà bền vững và kiên cố hóa đạt 89,8%, không còn hộ ở nhà tạm bợ; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh Thanh Hóa ngoài nhiệm vụ thường xuyên tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", phát huy 90 năm Truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Hai là, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội các cấp vừa qua vào cuộc sống. Kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề Nhân dân quan tâm. Cầu thị, lắng nghe và tập hợp ý kiến xác đáng của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước hướng dẫn nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư theo đúng quy định;

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; đồng thời, tích cực thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Quảng Thắng ảnh 2

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên nhân dân thôn Quảng Thắng (Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hoá).

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng trao tặng quà, nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG