Đồng loạt nói “không” với Vedan

Đồng loạt nói “không” với Vedan
TP - Nối bước Saigon Co.op, sáng 6-8, hệ thống siêu thị City Mart trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt ngưng kinh doanh, trưng bày các sản phẩm do Cty TNHH Vedan sản xuất.

>> Phó Chủ tịch Hội TC&BVNTD : Vedan đáng tẩy chay!
>> Nhiều siêu thị tẩy chay sản phẩm của Vedan

Đồng loạt nói “không” với Vedan ảnh 1

Chiều cùng ngày, đại diện Cty TNHH Thương mại - dịch vụ Đông Hưng cho biết tối 5-8, lãnh đạo Cty đã yêu cầu các siêu thị trong hệ thống City Mart trên phạm vi cả nước tạm ngưng kinh doanh, dỡ bỏ và không được trưng các sản phẩm mang nhãn hiệu Vedan trên các quầy hàng, đồng thời yêu cầu Cty Vedan nhận lại hàng.

Ghi nhận của Tiền Phong vào chiều 6-8 tại siêu thị Big C Miền Đông (202 B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận), mặc dù các bảng quảng cáo sản phẩm của Vedan vẫn còn treo bên trong siêu thị, song các gian hàng không còn bày bán bất cứ sản phẩm nào của Cty Vedan. Đại diện chuỗi siêu thị Big C cho biết toàn hệ thống đã tạm ngưng bày bán và cho thu hồi các sản phẩm của Vedan từ tối 4-8.

Đến chiều 6-8, đã có ít nhất 3 hệ thống siêu thị lớn (gồm Co.op Mart, City Mart và Big C) tẩy chay các sản phẩm của Vedan.

Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa (Đồng Nai) nói không với Vedan Ảnh: Đức Minh
Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa (Đồng Nai) nói không với Vedan.
Ảnh: Đức Minh.

Tại các chợ, cửa hàng bách hóa trên địa bàn TPHCM, tình hình cũng "nóng" không kém. Bà Trần Thị Xuân, quản lý cửa hàng Bách hóa quận Phú Nhuận (số 17-19 Hoa Sứ, phường 7, Phú Nhuận) cho biết trước kia có bán các sản phẩm Vedan nhưng gần đây tiêu thụ rất chậm nên đã ngưng không lấy hàng.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), hầu hết các quầy, sạp bách hóa đều không còn bày bán các sản phẩm Vedan. Nhiều tiểu thương cho biết gần đây, người tiêu dùng quay lưng với các sản phẩm mang nhãn hiệu Vedan. Không có ai mua, các tiểu thương buộc phải ngưng. Cá biệt chỉ còn một vài sạp vẫn còn bán sản phẩm sản xuất từ Vedan nhưng lại là loại bột ngọt "xá" có trọng lượng 10 kg/bao.

Nhiều chợ khác ở TPHCM cũng "nói không" với Vedan. Có 9/10 tiệm tạp hóa tại chợ Võ Thành Trang (quận Tân Bình) không bán bột ngọt Vedan. Tại chợ Bình Tây (quận 6), có 18/20 tiệm tạp hóa không bán sản phẩm của Vedan. Ông Trần Đồng, chủ sạp C9 - C10 chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) nhận định: Người tiêu dùng tẩy chay vì Vedan gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng lại không có thiện chí khắc phục.

"Chúng tôi nói “không" với sản phẩm của Vedan và chỉ xem xét lại quyết định nếu Vedan có thiện chí hơn trong việc bồi thường, khắc phục. Không riêng Vedan, sắp tới, những doanh nghiệp nào cố tình gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, thiếu trách nhiệm, đều phải nhận lấy hậu quả" - Bà Huỳnh Thị Kim Ngân (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) đang chọn hàng trong siêu thị Big C khẳng định.

Tại Đồng Nai, ngày 6-8, siêu thị Co.opMart Biên Hòa (tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã ngưng bán các sản phẩm của Cty Vedan gồm bột ngọt và bột nêm. Các loại hàng hóa này đã được tháo dỡ ra khỏi quầy hàng trong siêu thị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh, Giám đốc siêu thị Co.opMart Biên Hòa cho biết từ khi Cty Vedan bị phát hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường, doanh số kinh doanh các sản phẩm của Vedan tại siêu thị đã giảm hẳn, các sản phẩm của Vedan tiêu thụ thấp so với các sản phẩm cùng loại của nhãn hàng khác. Động thái này của Co.opMart Biên Hòa (cùng với toàn bộ hệ thống Saigon Co.op) là nhằm hỗ trợ bà con nông dân tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và TPHCM đang khởi kiện Cty Vedan phải bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của Cty này.

Tại một số siêu thị khác trên địa bàn TP Biên Hòa, sản phẩm của Cty Vedan được trưng bày ở những vị trí khiêm tốn. Đại diện một số siêu thị cho biết đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc tiếp tục bán sản phẩm của Cty Vedan hay không. Chợ Tân Hiệp- một chợ lớn tại TP Biên Hòa, đã không còn bóng dáng sản phẩm của Cty Vedan, tiểu thương tại chợ này đã ngưng kinh doanh sản phẩm của Vedan từ hơn một năm nay.

Tại siêu thị Big C Đà Nẵng, toàn bộ sản phẩm bột ngọt Vedan được hạ khỏi các quầy hàng ngay từ tối 4-8. Ông Trần Việt Hoàng, Giám đốc Big C Đà Nẵng cho biết: Chúng tôi phục vụ vì quyền lợi khách hàng, nếu sản phẩm không đảm bảo, đơn vị sản xuất không tuân thủ quy định, làm ảnh hưởng khách hàng, thì không thể tiếp tục bày bán. Việc ngưng bán bột ngọt Vedan được thực hiện trên toàn chuỗi hệ thống Big C cả nước.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Đối ngoại Big C cũng cho hay: ngay từ năm 2008, siêu thị này đã từng ngưng bán sản phẩm của Vedan khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sáu tháng sau, Big C quyết định bán lại sản phẩm này, với lý do Vedan cam kết trang bị các cơ sở đảm bảo về môi trường theo pháp luật Việt Nam... Tuy nhiên, khi bán trở lại thì mức tiêu thụ sản phẩm của Vedan cũng rất thấp.

Cùng với chuỗi hệ thống của Saigon Co.op, Saigon Co.op Đà Nẵng đã chính thức rút toàn bộ bột ngọt Vedan khỏi quầy trong những ngày qua. Bà Bùi Hạnh Thu - Phó TGĐ Liên hiệp hợp tác xã thương mại (Saigon Co.op) cho hay chuỗi hệ thống siêu thị Co.op mart tạm ngưng bán loại bột ngọt này trong thời gian tới.

Ghi nhận tại một số chợ lớn của Đà Nẵng như chợ Hàn, chợ Cồn... mức độ tiêu thụ sản phẩm Vedan sụt giảm nghiêm trọng. Các tiểu thương cho rằng: việc bán Vedan càng khó khi đơn vị này có biểu hiện dây dưa, không thể hiện trách nhiệm trong việc đền bù thiệt hại cho người dân. Chị Dung, một tiểu thương chợ Cồn cho biết: việc trưng bày Vedan chỉ là có để cho đa dạng, nhưng thực chất rất ít người ngó ngàng đến.

MỚI - NÓNG