Đu cáp qua sông làm thuê, một người bị lũ cuốn mất tích

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị lũ cuốn trên sông Đạ Quay
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị lũ cuốn trên sông Đạ Quay
TPO - Mực nước sông Đạ Quay dâng cao hơn 10m so với ngày thường và chảy xiết khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sáng ngày 24/7, lực lượng cứu hộ huyện Đạ Huoai và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tìm kiếm anh Vũ Danh Lâm (27 tuổi, trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), người bị nước lũ cuốn mất tích khi đu cáp qua sông vào trưa hôm qua (ngày 23/7).

Đu cáp qua sông làm thuê, một người bị lũ cuốn mất tích ảnh 1 Khúc sông xảy ra sự cố

Thời điểm đó, anh Lâm cùng một số người đu dây cáp qua sông Đạ Quay đoạn qua xã Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) để vào làm thuê cho một công ty trên địa bàn. Anh Lâm chẳng may trượt tay và bị lũ cuốn mất tích.

Những người đi cùng và người dân sống gần đó đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng bất thành. UBND huyện Đạ Huoai huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ (công an, bộ đội, dân phòng…) phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH số 4 (Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng) tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn bởi sông Đạ Quay chảy qua địa bàn nhiều xã như Đạ M’ri, Hà Lâm, Đạ Tồn… rồi đổ ra sông Đồng Nai. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước sông dâng cao hơn 10m và chảy rất xiết.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.