Dự đám tang BN tử vong mới biết mắc COVID-19, ‘nín thở’ chờ kết quả xét nghiệm

Kiểm soát chặt người ra vào khu vực thôn Thạch Bồ (Hoà Phong, Hoà Vang, Đà Nẵng) để ngăn dịch lây lan.
Kiểm soát chặt người ra vào khu vực thôn Thạch Bồ (Hoà Phong, Hoà Vang, Đà Nẵng) để ngăn dịch lây lan.
TPO - Đến chiều nay (31/8), 149 trường hợp là F1 với bệnh nhân 1.040 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Duy nhất còn 1 mẫu phẩm đang phải chờ kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân 1.040 là trường hợp hy hữu ở Đà Nẵng, tử vong, người nhà tổ chức khâm liệm, chuẩn bị mai táng thì có kết quả mắc COVID-19.

Chiều ngày 31/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết: Chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ đám tang bệnh nhân 1.040 tại thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Hiện, còn 1 mẫu phẩm F1 tại thôn Thạch Bồ đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Theo đó, từ tối ngày 28/8 đến nay, các lực lượng chức năng đã tích cực truy vết F1 liên quan đến đám tang của bệnh nhân số 1.040. Theo đó, có 98 trường hợp là F1 tại thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Bước đầu, đã có 97 mẫu phẩm của người dân và người nhà bệnh nhân có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, còn 1 mẫu phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong khi đó, tại Bệnh viện 199 nơi bệnh nhân 1.040 đã từng nằm điều trị trước khi được cho về nhà và tử vong, cơ quan y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 52 người tại Khoa Hồi sức cấp cứu. 52 người được lấy mẫu bao gồm các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà. Kết quả xét nghiệm chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Như Tiền Phong đưa tin về trường hợp hy hữu là nam bệnh nhân 1.040. Bệnh nhân 55 tuổi trước đó nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường typ 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở. Ngày 13/8, bệnh nhân được chuyển viện sang điều trị tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an tại Đà Nẵng). Một ngày sau, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 22 đến 27/8, bệnh nhân có diễn biến nặng, cơ thể suy kiệt.

Ngày 27/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong ngày, bệnh nhân tiến triển bệnh rất nặng, theo yêu cầu của người nhà, Bệnh viện 199 cho xuất viện. Lúc 22h00, bệnh nhân được đưa về đến nhà tại tổ 4, thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong. Đến 23h55 cùng ngày bệnh nhân qua đời. 

Bệnh nhân được 3 người trong thôn và anh em, con cái, bà con, họ hàng tiến hành khâm liệm, tổ chức đám tang tại nhà. Nhiều người dân sau đó đến viếng, chia buồn cùng gia đình. Tuy nhiên, đến tối ngày 28/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Chính quyền huyện Hòa Vang lập tức đề nghị dừng hoạt động tang lễ và thiết lập cách ly khu vực thôn Thạch Bồ. Trong đêm 28/8, toàn bộ thôn Thạch Bồ được phun khử khuẩn, người dân được hướng dẫn khai báo y tế. Có 62 người đến dự đám tang của bệnh nhân đi cách ly ngay trong đêm. Lúc 9h ngày 29/8, bệnh nhân được xe y tế vận chuyển đi hỏa táng theo quy định. Toàn bộ người dân thôn Thạch Bồ được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày và yêu cầu tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Tính từ ngày 24/7 đến 6h ngày 31/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19. Từ 6h đến 16h ngày 31/8, Đà Nẵng không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới. Hiện tổng cộng tại Đà Nẵng đã có 215 trường hợp điều trị khỏi bệnh, còn 130 trường hợp đang điều trị. Trong ngày 31/8, ghi nhân 1 trường hợp tử vong, cộng dồn đã có 30 trường hợp tử vong ghi nhận tại Đà Nẵng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cũng cho biết: Đã xác định được 11.621 các trường hợp là F1 và 15.906 các trường hợp là F2 đối với các ca bệnh đã xác định. Hiện có, 220 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 1.043 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 13.206 người cách ly tại nhà. Số người được lấy mẫu xét nghiệm là 225.710 người. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu 5.964 trường hợp người nước ngoài trên địa bàn và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.