Dùng xế hộp vận chuyển hơn 2 tạ pháo lậu

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ
TPO - Cũng như các vụ vận chuyển pháo lậu trước trên Quốc lộ 9, lái xe Quỳnh đã dùng thủ đoạn lấy biển số giả dán đè lên biển số thật là 73A-080.57 để qua mắt lực lượng chức năng.

Ngày 7/2, Trung tá Nguyễn Hữu Thủy, Trạm trưởng CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay, rạng sáng cùng ngày, lực lượng của trạm đã phát hiện và bắt giữ một vụ xế hộp vận chuyển, buôn bán hơn 217 kg pháo lậu.

Dùng xế hộp vận chuyển hơn 2 tạ pháo lậu ảnh 1

Lái xe Quỳnh và tang vật vụ việc. ẢNH: T.B

Đối tượng Nguyễn Thái Quỳnh (SN 1976, ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) lái xế hộp du lịch đời mới mang biển số giả 74A-071.59 vận chuyển số pháo kể trên lưu thông từ thị trấn biên giới Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) về đến địa phận Đakrông thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cũng như các vụ vận chuyển pháo lậu trước trên Quốc lộ 9, lái xe Quỳnh đã dùng thủ đoạn lấy biển số giả dán đè lên biển số thật là 73A-080.57 nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Trên xe cất giấu tổng cộng 150 hộp pháo hoa các loại với tổng trọng lượng 217,5 kg.

Lái xe Quỳnh khai, mua số pháo trên về bán kiếm lời. Vụ việc đang được Cơ quan Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG