Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão

TPO - Sau một đêm phải di dời trú bão, gần 4.000 người dân huyện Cần Giờ, TPHCM đã khăn gói trở về nhà sau khi thông tin địa phương không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12.
Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 1

Sáng 4/11, hàng nghìn người dân ngụ trên địa bàn các xã ven biển huyện Cần Giờ, TPHCM đã rời khỏi nơi trú bão để trở về nhà tiếp tục công việc sản xuất kinh doanh sau một đêm phải di dời.

Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 2

Trong lúc di tản tránh bão, người dân chỉ mang theo những vật dụng cần thiết như quần áo, chăn mền để ngủ qua đêm

Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 3

Ông Lê Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết hàng nghìn người dân tránh bão do huyện di dời về các trường học, trụ sở hành chính được trở về nhà để sản xuất kinh tế

Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 4
Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 5

Tổng cộng có gần 4.000 người dân được trở về nhà sau khi tránh bão số 12, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão để có biện pháp xử lý kịp thời.

Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 6
Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 7

Dù không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 nhưng lãnh đạo TPHCM chỉ đạo lực lượng tại huyện Cần Giờ phải theo sát tình hình, chăm lo cuộc sống cho người dân còn ở lại nơi tránh bão

Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 8
Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 9

Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu huyện Cần Giờ đảm bảo chăm lo chu đáo cho người già, trẻ em và sản phụ mới sinh tại các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn

Gần 4.000 người dân Sài Gòn khăn gói về nhà sau đêm trú bão ảnh 10

Với những người dân không muốn ở lại nơi trú bão, lực lượng chức năng cho về nhà để tiếp tục sản xuất kinh doanh

MỚI - NÓNG