Giả mạo facebook hàng xóm để đăng tin sai sự thật về COVID-19

Đối tượng Thưởng khai nhận hành vi tại cơ quan công an .Ảnh: A. Khoa
Đối tượng Thưởng khai nhận hành vi tại cơ quan công an .Ảnh: A. Khoa
TPO - Do mâu thuẫn, tư thù nên đối tượng Thưởng đã lập tài khoản facebook mạo danh người hàng xóm rồi đăng tải nội dung, hình ảnh phản động, sai trái về dịch bệnh COVID-19 nhằm hãm hại

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa làm rõ hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông, đồng thời khởi tố, tạm giam bị can phục vụ công tác điều tra đối với Triệu Văn Thưởng (SN 2000), trú thôn Khòn Vả, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan) theo điều 288 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, ngày 9/4, qua nắm tình hình, công an địa phương phát hiện tài khoản facebook mang tên “Triệu Văn Điềm” đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, có hình ảnh cờ 3 sọc đỏ và nội dung chống Đảng và Nhà nước, kích động đánh nhau...

Công an huyện Văn Quan phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lạng Sơn xác minh, làm rõ. Qua đó, xác định trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Văn Quan có công dân Triệu Văn Điềm nhưng không phải là chủ tài khoản và người đăng tin.

Tại cơ quan điều tra, Thưởng khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình ông Điềm nên đã lập tài khoản mạo danh đăng thông tin sai sự thật trên facebook gây hoang mang dư luận và có ý đồ đổ tội cho người hàng xóm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.