Giải cứu 6 người bị cô lập trong dòng nước lũ vùng hạ lưu thủy điện

nước lũ nhấn chìm nhiều vườn rau
nước lũ nhấn chìm nhiều vườn rau
TPO - Nhà máy thủy điện Đa Nhim xả lũ khiến mực nước sông Đa Nhim dâng cao gây ngập nặng phía hạ lưu. 6 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ, cả trăm ha hoa màu cho vụ Tết Nguyên đán 2019 đã bị ngập chìm.

Chiều ngày 30/12, ông Đinh Ngọc Hùng – Bí thư huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết sáng nay địa phương đã dùng ca nô giải cứu thành công 6 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ do Nhà máy thủy điện Đa Nhim xả nước.

Từ đêm hôm qua (29/12) đến trưa nay, Nhà máy thủy điện Đa Nhim liên tục xả lũ khiến khiến mực nước sông Đa Nhim dâng cao. Hai vợ chồng Uyên - Phương (trú xã Ka Đô, Đơn Dương) bị mắc kẹt trong vườn rau giữa đêm tối khi khu vực này bị nước vây. Tương tự 4 người dân ở thôn Lạc Thạnh (xã Lạc Lâm) cũng bị cô lập trong dòng nước lũ khi đang ở trong vườn rau.

Đến 4 giờ sáng 30/12, lực lượng cứu hộ đã dùng ca nô tiếp cận và đưa 2 vợ chồng Uyên - Phương vào bờ an toàn. 4 người ở thôn Lạc Thạnh cũng đã được giải cứu thành công vào sáng hôm nay.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, từ 14 giờ ngày 29/12, Nhà máy thủy điện Đa Nhim bắt đầu phát đi thông báo xả lũ với lưu lượng 25m3/giây. Tiếp đó, Nhà máy liên tục thông báo xả lũ với lưu lượng tăng rất nhanh, đến 21 giờ 45’ đã đạt ngưỡng 350m3/giây; 8 giờ 15’ sáng 30/12 giảm xuống 300m3/giây và đến 9 giờ sáng cùng ngày giảm còn 250m3/giây.

Đến chiều 30/12, nước đang rút dần. Phòng Nông nghiệp phối hợp với UBND các xã Lạc Lâm, Lạc Xuân, thị trấn Thạnh Mỹ… thống kê thiệt hại về hoa màu của các hộ dân.

Ước tính khoảng 100ha cải thảo, xà lách, hành tây, cà tím… phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới bị ngập do nước lũ. Mặt khác, một số tài sản, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp bị hư hỏng.

Giải cứu 6 người bị cô lập trong dòng nước lũ vùng hạ lưu thủy điện ảnh 1 Vườn hành tây bị ngập
MỚI - NÓNG