Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử

Giáo sư Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, tử vong cuối giờ chiều nay, 31/1

Thông tin ban đầu, nhân viên phát hiện ông Hải qua đời tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào khoảng 16h ngày 31/1.

GS.TS Lê Thanh Hải sinh năm 1961, quê tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, thường trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.

Ông có trình độ đào tạo là Tiến sĩ Y học chuyên ngành Nhi Khoa.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử ảnh 1 Giáo sư Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, tử vong cuối giờ chiều nay, 31/1

Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương); Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Thực hành Nhi khoa (Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em – Bệnh viện Nhi Trung ương); Phó Trưởng Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội; Chủ nhiệm Bộ môn Nhi – Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

Ông Lê Thanh Hải từng là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Công trùng Trung ương năm 2019. Và ông Hải cũng từng là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y năm 2019.

GS.TS Lê Thanh Hải đã đảm nhận vị trí chủ biên của 19 cuốn sách trong đó có 3 cuốn chuyên khảo; 15 giáo trình; và 1 cuốn tham khảo.

Ông Hải được bổ nhiệm giữ chức vị Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 6/4/2018.

Theo Theo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG