Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

TPO - Sáng 1/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Xứng- chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin ông Lê Minh Thông, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bị đột tử khi đi công tác tại TP HCM.

Cụ thể, ông Thông được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở TP HCM vào khoảng 14h ngày 31/8, khi vừa kết thúc chuyến công tác ở một số tỉnh phía Nam cùng đoàn công tác của Quốc hội.

Tỉnh Thanh Hóa đã cử một đoàn cán bộ cùng gia đình vào TP HCM để làm các thủ tục pháp y, nhận thi thể ông Thông về quê an táng. Tham gia đoàn có ông Mai Sỹ Diến, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Lê Minh Thông sinh năm 1961, quê huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.