Giao thông Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa lớn

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn kẹt xe kéo dài saiu cơn mưa lớn chiều ngày 8/5
Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn kẹt xe kéo dài saiu cơn mưa lớn chiều ngày 8/5
TPO - Sau cơn mưa to chiều ngày 8/5 ở TPHCM, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn kẹt xe nghiêm trọng nhất là vào giờ cao điểm.

Lúc 17h30, các tuyến đường 3/2 (Q.10), Trần Hưng Đạo (Q.5), Điện Biên Phủ (Q.3), Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận)… giao thông trở nên hỗn loạn. Tuy cơn mưa đã nhỏ hạt nhưng nhằm vào giờ cao điểm, người đi học, đi làm về nên đã gây ra tình trạng kẹt xe diện rộng.

Giao thông Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa lớn ảnh 1 Do mưa vào giờ cao điểm nên xe xếp hàng dài
Giao thông Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa lớn ảnh 2 Giao thông hỗn loạn trên đường 3/2 (Q.10)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết tháng 5 là thời kỳ chuyển mùa cũng như bắt đầu mùa mưa. Thời tiết Nam Bộ ban ngày trời nắng, giữa trưa nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C, đến chiều tối và đêm thường xuất hiện những cơn mưa kèm theo dông, lốc. Hiện, đã có những trận mưa 40-50 mm.

Giao thông Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa lớn ảnh 3 Người xe ngược xuôi
Giao thông Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa lớn ảnh 4

Dự báo, trong những ngày tới, Sài Gòn tiếp tục tình trạng "sáng nắng, chiều mưa"

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 5-8 độ Bắc và thành phần gió Đông trên cao nên cả khu vực Nam Bộ sẽ mưa nhiều, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông, sét. Những ngày tiếp theo sẽ có gió mùa Tây Nam được thiết lập dưới tầng thấp, nhiều khả năng sẽ bắt đầu mùa mưa một số tỉnh, sau đó lan rộng toàn Nam Bộ.

Giao thông Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa lớn ảnh 5 Nhiều vụ ca chạm xảy ra trên đường Ngô Gia Tự
Giao thông Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa lớn ảnh 6

“Vào mùa này thời tiết đang nắng mạnh, chỉ mấy chục phút sau cơn mưa đổ xuống, nếu cơ thể nhiễm nước mưa rất dễ bị cảm. Trong nước mưa đầu mùa chứa nhiều bụi, chất ô nhiễm không khí dễ làm mẩn ngứa da, dị ứng da... Mưa to, kèm tố, lốc, dông, sét đánh rất nguy hiểm cho người dân. Do đó người dân nên đem theo áo mưa, khi gặp trời mưa tìm nơi tránh trú an toàn, không đậu xe dưới gốc cây cao, đi làm đồng không đeo nữ trang bằng kim loại tránh sét đánh…” – ông Quyết khuyến cáo.

MỚI - NÓNG