GS- TS Lê Quân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

TPO - Sáng ngày 3/9, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2020), các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau bầu GS- TS Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với 98% phiếu tín nhiệm. 

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tham gia kỳ họp thực hiện quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Hải, đã được Bộ Chính trị chuẩn y nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau. 

GS- TS Lê Quân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ảnh 1 Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tham gia kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau tin tưởng trên cương vị mới Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, GS- TS Lê Quân với phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị và những kinh nghiệm công tác sẽ hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhân dân giao phó, góp phần đưa Cà Mau ngày càng phát triển vững mạnh.

GS- TS Lê Quân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ảnh 2 GS- TS Lê Quân nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

GS- TS Lê Quân bày tỏ cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tin tưởng, tín nhiệm, bầu giữ chức vụ quan trọng. GS- TS Lê Quân coi đây là niềm vinh dự, là trọng trách nặng nề, đòi hỏi bản thân phải luôn nỗ lực, cố gắng để cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cà Mau phát triển quê hương Cà Mau. 

Như báo Tiền Phong thông tin, vào chiều ngày 29/8, tại trụ sở Tỉnh uỷ Cà Mau, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư TƯ Đảng điều động, chỉ định GS- TS Lê Quân, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, thôi giữ chức Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ LĐ-TB-XH để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau (nhiệm kỳ 2015-2020). 

GS- TS Lê Quân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ảnh 3 Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau và ông Trần  Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau chúc mừng GS- TS Lê Quân

GS- TS Lê Quân, sinh năm 1974, quê quán ở xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), là Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), tốt nghiệp Cử nhân Quản trị doanh nghiệp- Trường Đại học Thương mại; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trung tâm Pháp- Việt đào tạo về quản lý; Thạc sĩ Khoa học quản trị tại Đại học Kinh doanh Grenoble và Tiến sĩ Khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được phong hàm GS trẻ nhất nước, có nhiều công trình quốc tế, nhiều đề tài nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng trên thực tế. 

Năm 2018, ông Lê Quân được phong hàm Giáo sư Kinh tế, cũng là GS kinh tế trẻ nhất nước, từng đảm nhận chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH.

MỚI - NÓNG