Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương

TPO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tất cả các trường hợp về từ tỉnh Hải Dương (thời điểm từ 0h00 ngày 2/2/2021). Ưu tiên các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương có ổ dịch phức tạp, sau đó đến các huyện còn lại (thời gian hoàn thành chậm nhất trong ngày 20/2/2021).
Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương ảnh 1 Chiều 18/2, Trạm Y tế phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm cho người đến từ tỉnh Hải Dương trên địa bàn. - Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương ảnh 2 Hàng chục người đến Trạm Y tế đăng ký, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Mỗi người phải khai thông tin vào 02 bản in. - Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương ảnh 3 Theo chia sẻ của một nhân viên Trạm Y tế phường Yên Sở, danh sách khai báo y tế trở về từ Hải Dương trên địa bàn khá đông.
Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương ảnh 4 Nhiều gia đình có cả trẻ em ra khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương ảnh 5 Người dân đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm phải cam kết khai đúng sự thật liên quan đến thông tin cá nhân, lịch trình đi lại, liên quan đến vùng dịch.
Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương ảnh 6 Một nhân viên y tế chia sẻ, những ngày này họ thực sự vất vả. Mấy ngày trước, họ phải phục vụ lấy mẫu xét nghiệm cho người về từ Cẩm Giàng (Hải Dương), giờ mở rộng việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân Hải Dương, nhiều khi quá tải. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm những người về từ tỉnh Hải Dương ảnh 7 Một nam thanh niên được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Trường Phong
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.