Hà Nội huỷ kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ phường, xã

Hà Nội huỷ kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ phường, xã
TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu huỷ bỏ kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ cấp phường vì Sở Nội vụ đã thực hiện không đúng quy trình. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở này rà soát từng phường, xã trên địa bàn để có kế hoạch cụ thể trình tập thể ban cán sự UBND thành phố.

Tại phiên họp tập thể UBND thành phố Hà Nội tháng 2/2018 diễn ra ngày 27/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê bình Sở Nội vụ vì thực hiện không đúng quy trình để ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp phường.

Ông Chung yêu cầu Sở Nội vụ phải rà soát từng phường, xã trên tổng số 584 phường xã trên địa bàn. “Xem xem phường nào thiếu cán bộ, cán bộ nào về hưu, phải có báo cáo cụ thể đưa ra tập thể ban cán sự UBND thành phố họp rồi báo cáo thường trực. Sau đó lập kế hoạch và thi tuyển nghiêm túc”, ông Chung nói. Theo lãnh đạo thành phố, hiện nay công việc phường xã đã bớt đi rất nhiều vì đã có dịch vụ công trực tuyến, lương hưu cũng được chuyển ra ngân hàng và bưu điện. 

Trước đó, Sở Nội vụ đề xuất tuyển dụng 1.000 chỉ tiêu cho 5 chức danh công chức cấp phường xã (văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội) để bù lại số người đã nghỉ hưu hoặc luân chuyển.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.