'Hà Nội không bao giờ bù giá cho nước sạch sông Đuống'

Nhà máy nước sông Đuống
Nhà máy nước sông Đuống
TPO - Bên lề cuộc tiếp xúc cử tri chiều 15/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi thêm với phóng viên về các vấn đề xung quanh nhà máy nước sạch sông Đuống. "Thành phố chưa mất một đồng nào bù giá cho nước sạch sông Đuống, và chắc chắc là không bao giờ bù giá cho họ", ông Chung nói.

+ Xin ông cho biết, căn cứ vào đâu Hà Nội chấp thuận giá tạm tính của nước sạch sông Đuống là 10.246 đồng/m3?

- Về nguyên tắc, không chỉ nhà máy nước mặt sông Đuống, mà kể cả nhà máy nước mặt sông Hồng hay trên Ao Vua (Ba Vì), khi người ta lập dự án thì nhà nước cũng đứng ra ký hợp đồng tiêu thụ nước. Trước khi ký hợp đồng, Sở Tài chính cùng các ban ngành liên quan xây dựng báo cáo để thành phố xin ý kiến của Bộ Tài chính.

Thực tế giá 10.246 đồng/m3 nước chỉ là giá tạm tính để phục vụ cho nhà đầu tư lập dự án đầu tư. Còn sau này, khi dự án hoàn thành, có quyết toán công trình sẽ ra giá thành cụ thể. Khi nhà máy nước mặt sông Đuống hoàn thành giai đoạn 1, thành phố có giao cho công ty nước sạch Hà Nội phân phối nước cho họ trung bình từ 110.000 đến 120.000 m3 ngày đêm. Nước sông Đuống được công ty nước sạch Hà Nội mua với giá 7.700 đồng/m3, và phân phối đến các hộ dân với giá trung bình khoảng 8.000 đồng/m3. Giá này đảm bảo nguyên tắc giá mua không được cao hơn giá bán ra.

'Hà Nội không bao giờ bù giá cho nước sạch sông Đuống' ảnh 1 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

+ Hiện nay, thành phố vẫn đang áp dụng khung giá bán nước sạch được quy định từ năm 2013. Theo đó, người dân phải trả với giá thấp nhất cho 10 m3 đầu chỉ 5.973 đồng/m3, còn từ 10 m3 đến 20 m3 mới có giá 7.052 đồng/m3... Nước sạch sông Đuống có giá cao như vậy, thành phố tính toán thế nào để người dân không chịu thiệt?

- Hiện nay, thành phố vẫn thống nhất giá bán theo quy định từ năm 2013, tức là với 10 m3 đầu, người dân chỉ trả hơn 5.000 đồng/m3, còn 10 m3 tiếp theo cũng được lũy kế như quy định. Hiện công ty nước sạch Hà Nội lấy lại của nhà máy nước mặt sông Đuống là 7.700 đồng/m3. Sau khi bán ra, công ty nước sạch Hà Nội có lãi mấy trăm đồng/m3.

+ Một vấn đề mà người dân Hà Nội cũng đang băn khoăn là tại sao nước sạch sông Đuống lại được bán với ra đắt hơn nước sông Đà?

- Thời gian qua, tôi cũng thấy mọi người thắc mắc tại sao nước sạch sông Đà rẻ hơn nước sông Đuống. Cái này, phóng viên nên hỏi anh Phí Thái Bình (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - PV). Là người khảo sát và đề xuất dự án nhà máy nước sạch sông Đà, anh Bình sẽ hiểu rõ lý do vì sao giá nước như vậy. Nhưng nhà máy nước sạch sông Đà đã đi vào hoạt động nhiều năm qua, nên đã khấu hao hết rồi. Vậy nên giá nước của họ chắc chắn thấp hơn sông Đuống.

+ Các chuyên gia tài chính cho rằng, Hà Nội đã sai khi định giá bán buôn nước sạch thay cho doanh nghiệp?

- Đây là vấn đề mang tính chuyên môn, nên để tôi kiểm tra và thông tin lại sau. Nhưng thực tế, như tôi đã trả lời ở trên, thành phố đã rất cẩn thận khi xin ý kiến của các Bộ ngành liên quan để đưa ra mức giá tạm tính là 10.246 đồng/m3 nước sạch sông Đuống. Tôi xin nhắc lại đó chỉ là giá tạm tính để phục vụ cho nhà đầu tư lập dự án đầu tư. Sau này, khi dự án hoàn thành mới có quyết toán, kiểm toán, mới có giá thành sản phẩm. Lúc đó mới là giá chính thức của nước sạch sông Đuống.

+ Vậy khi dự án hoàn thành, có quyết toán tổng mức đầu tư, thành phố có bù giá cho nhà máy nước mặt sông Đuống hay không?

- Thành phố chưa mất một đồng nào bù giá cho nước sạch sông Đuống, và chắc chắc là không bao giờ bù giá cho họ.

+ Xung quanh câu chuyện giá nước sạch sông Đuống cao hơn hẳn so với nước sạch sông Đà, nhiều người vẫn băn khoăn, đằng sau nó có thể có “lợi ích nhóm”. Ông có thể đưa ra bình luận gì về việc này?

- Tôi khẳng định là không có lợi ích nhóm nào ở đây. Thành phố làm mọi cách, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực này nhằm giải quyết cấp bách vấn đề nước sạch cho người dân. Không chỉ nhà máy nước mặt sông Đuống, mà tất cả các nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước ở các lĩnh vực đều được coi trọng và tạo mọi điều kiện.

+ Để xây dựng nhà máy nước sạch sông Đuống, nhà đầu tư đi vay tới 80% trong tổng mức đầu tư. Điều đó, dẫn đến việc người dân thành phố phải gánh tới 20% tiền lãi vay ngân hàng của họ trong một khối nước sạch?

- Tất cả các dự án trên thế giới đều phải đi vay, kể cả vay 100% cũng chẳng vấn đề gì. Đó là bài toán của nhà đầu tư và họ phải chịu. Mọi người thắc mắc con số đó, tôi thấy rất vô lý, bởi ngay cả thành phố cũng đang đi vay tiền bổ sung ngân sách thì mới đầu tư được.

+ Nhưng họ đi vay tới 80% trong tổng mức đầu tư toàn dự án và lãi vay tính vào giá nước tới 20% thì người dân phải chịu. Như vậy, khiến nhiều người băn khoăn với việc thành phố không thẩm định năng lực nhà đầu tư nhà máy nước mặt sông Đuống?

- Tổng mức đầu tư dự án ban đầu mới chỉ là dự toán. Còn mai kia quyết toán công trình có thể thấp hơn rất nhiều, cũng có có thể cao hơn. Khi đó chúng ta mới biết chính xác nhà máy này xây dựng hết bao nhiêu tiền. Và như tôi đã nói, khi quyết toán xong thì mới có giá thành nước sạch sông Đuống. Còn trước mắt thì các công ty nước họ tự mua với nhau với giá 7.700 đồng/m3.

Xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.