Hà Nội: Khu đô thị mới thoát nước bằng hệ thống tưới tiêu thủy lợi?

TPO - “Đặc biệt, có nhiều khu đô thị khi kết nối phụ thuộc vào hệ thống thoát nước thủy lợi, phụ thuộc vào việc điều tiết tưới tiêu”, ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV thoát nước Hà Nội thông tin.

Chiều 5/6, trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng cho biết, năm 2017, lượng mưa trung bình so với năm 2016 và các năm trước tăng lên từ 15 – 30%. Cty đã giải quyết được 3 điểm úng ngập, đưa số điểm úng ngập trên địa bàn thành phố giảm xuống còn 15 điểm. Nhìn chung hệ thống thoát nước được vận hành an toàn, đảm bảo thông suốt, không để thời gian úng ngập kéo dài.

Ông Hùng thừa nhận, hiện nay, việc thoát nước ở một số địa điểm, đặc biệt là các khu đô thị mới ở phía Tây Nam thành phố còn kém. “Các khu đô thị còn tồn tại nhiều khu úng ngập, nhiều trận mưa lớn người dân phải di chuyển bằng thuyền”, ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, việc thực hiện quy hoạch tại các khu đô thị rất nhanh nhưng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt vấn đề thoát nước chưa đồng bộ, chưa kết nối với hệ thống xung quanh.

“Đặc biệt, có nhiều khu đô thị khi kết nối phụ thuộc vào hệ thống thoát nước thủy lợi, phụ thuộc vào việc điều tiết tưới tiêu”, ông Hùng thông tin.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng, nhiều khu đô thị nằm ở địa bàn trũng, thấp, nhưng không đầu tư vào hệ thống bơm ra phía ngoài.

Ông Hùng khẳng định khu vực phía Tây Nam thành phố công tác thoát nước chưa được cải thiện nhiều, hiện hoàn toàn phụ thuộc vào tiêu thoát nước của sông Nhuệ. Sau khi 3 tổ máy của trạm bơm Yên Nghĩa hoạt động vào khoảng tháng 8/2018, tình hình úng ngập mới đỡ hơn.

Ông Hùng cho biết, hiện thành phố đã đầu tư xây dựng trung tâm giám sát hệ thống thoát nước, hoàn thiện xong 41 hệ thống đo mưa tự động và kiểm soát mực nước.

“Đặc biệt có thêm phần mềm gợi ý, hướng dẫn cho người dân đi trên đường qua các điểm úng ngập. Chúng tôi cũng đã công bố lên trên trang web của Cty và trang thông tin điện tử của thành phố”, ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG