Hà Nội: Người về từ Gia Lai âm tính với SARS-CoV-2

TPO - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trường hợp nghi mắc COVID-19 trở về từ Gia Lai, hiện có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 8/2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết trong ngày 7 và 8/2 ghi nhận 4 trường hợp nghi mắc COVID-19. Những trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là trường hợp bệnh nhân nam, 46 tuổi đi công tác Gia Lai về và tự vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương lấy mẫu 2 lần âm tính, ngày 7/2 thấy sốt cao và lấy mẫu lần 3 thì dương tính SARS-CoV-2; nhưng ngày 8/2, bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện truy vết được được 4 F1.

Tuy nhiên, Sở Y tế cho rằng vẫn cần giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc của bệnh nhân này, không chủ quan.

Như vậy, tính đến chiều 8/2, Hà Nội ghi nhận 26 ca mắc COVID-19, dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố kể từ khi dịch bùng phát ở Quảng Ninh và Hải Dương vào cuối tháng 1/2021.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.