Hà Nội: Nước lụt cao hơn đỉnh lũ trận lụt lịch sử 2008

TPO - Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, nước sông Bùi ở thời điểm 11h ngày 30/7 vượt báo động 3, cao hơn đỉnh lũ trận lụt lịch sử năm 2008.

Cụ thể, báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ lý giải, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt, hồi 11h ngày 30/7 là 7,50 mét, trên báo động 3 0,50 mét, cao hơn đỉnh lũ năm 2008 là 0,05 mét.

Theo đó, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu hữu Bùi tăng do trên địa bàn có mưa và nước từ tỉnh Hòa Bình, các khu vực Thạch Thất, Quốc Oai dồn về. Lũ rừng ngang tràn qua các khu vực Tân Mai, Bùi Xá của thị trấn Xuân Mai; Xuân Linh của xã Thủy Xuân Tiên.

Nước dâng cao làm tràn nhiều đoạn đê hữu Bùi, làm ngập đê Bùi 2 thuộc các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, đê Ao Đòng xã Thanh Bình, đê Bối Bạt xã Tốt Động, gây ngập úng cho hầu hết diện tích canh tác ở vùng hữu Bùi và các khu vực trũng, thấp vùng tả Bùi, hữu Đáy.

Hà Nội: Nước lụt cao hơn đỉnh lũ trận lụt lịch sử 2008 ảnh 1

Nước lụt tràn vào nhà dân thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Trường Phong

“Nước tràn vào nhà gần 3 nghìn hộ của 10 xã, thị trấn, trong đó các thôn, xóm, khu dân cư bị ngập sâu gồm Bùi Xá của thị trấn Xuân Mai; Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn xã Nam Phương Tiến; xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xóm Khúc Bằng, thôn Việt An của xã Tân Tiến. Các thôn Yên Trình, Thuần Lương xã Hoàng Văn Thụ bị cô lập”, huyện Chương Mỹ cho hay.

Trận lụt gây thiệt hại nặng nề cho huyện Chương Mỹ. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có 4 trường học bị ngập gồm trường mầm non Nam Phương Tiến, tiểu học Nam Phương Tiến A, THCS Nam Phương Tiến A, tiểu học phân khu 2 xã Quảng Bị. 14 đình, chùa, 5 nhà văn hóa cũng bị ngập. Trên toàn huyện có 3.683 hộ bị ngập dưới 2 mét và hơn 6.083 khẩu phải sơ tán.

Bên cạnh đó, sạt lở hàng nghìn mét đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hơn 12 nghìn mét chiều dài đê, hồ đập. Diện tích lúa bị thiệt hại khoảng hơn 1.300 ha, thủy sản bị thiệt hại hơn 600 ha.

Riêng về gia súc, gia cầm, báo cáo cho biết, bị chết 339 con, trong khi thủy cầm bị chết, thất lạc hơn 55 nghìn con.

Trả lời báo chí sáng 1/8, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết, nước sông Bùi đang xuống chậm, tạm thời không đe dọa đến đê tả Bùi. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn ứng trực để xử lý kịp thời nếu có diễn biến bất thường.

Trong khi đó, huyện Quốc Oai cho biết, đợt mưa lũ khiến 3 vùng dân cư bị cô lập gồm các xã Phú Cát, Cấn Hữu, Liệp Tuyết với hơn 2.500 nhân khẩu. Huyện đã làm tốt công tác 4 tại chỗ, hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống, sức khỏe, không để bị đói khát. Trên toàn huyện bị tràn hơn 5 nghìn mét đê bao, đê bối.

Hà Nội: Nước lụt cao hơn đỉnh lũ trận lụt lịch sử 2008 ảnh 2

Một khu nhà xưởng bị ngập tới nóc trên địa bàn xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Trường Phong

Ngày 30/7, tại xã Đông Yên, do nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Tích tăng nhanh dẫn đến các khu vực đê bao Đồng Lọng, Khoang Lươn tại xã Đông Yên bị tràn toàn tuyến. Đến 12h ngày 31/7, các lực lượng của huyện đã chống tràn thành công, hiện vẫn tiếp tục theo dõi.

Về nông nghiệp, huyện Quốc Oai cũng chịu thiệt hại nặng nề khi hơn 1.800 ha lúa bị ngập úng, trong đó hơn 1.200 ha ngập trắng. Bên cạnh đó, hơn 118ha rau màu, 218 ha cây trồng lâu năm. 129 ha cây ăn quả bị thiệt hại.

“Lợn, gia cầm và vật nuôi khác thiệt hại hơn 53 nghìn con”, đại diện UBND huyện Quốc Oai cho biết.

MỚI - NÓNG