Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác

Rác chất đầy các xe của đơn vị vệ sinh môi trường
Rác chất đầy các xe của đơn vị vệ sinh môi trường
TPO - Theo tính toán của đơn vị vệ sinh môi trường, những ngày cận Tết, rác sinh hoạt tăng hơn 30% so với ngày thường. Dù đã tăng cường vệ sinh nhưng số rác tồn trên các con phố tính tới chiều nay vẫn còn khá nhiều. 

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày 29, 30 Tết, các tuyến đường của Thủ đô thường xuyên ngập rác. Cuối năm là thời điểm người dân dọn dẹp nhà cửa, nên lượng rác là rất lớn. 

Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 1 Công nhân môi trường vất vả dọn dẹp liên tục, nhưng vừa dọn xong thì rác mới lập tức xuất hiện..
Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 2 Một hàng dài rác trên đường Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng) trưa 30 Tết.
Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 3 Khu tập kết rác tại đường Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng) 3 ngày nay thường xuyên quá tải rác.
Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 4 Các tuyến phố gần đó như Lê Quý Đôn, Bạch Đằng... rác tràn ra ngoài.
Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 5 Một điểm tập kết rác trên đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm), rác che kín xe thùng.
Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 6 Theo báo cáo của Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) ngày 28, 29 Tết, trung bình mỗi ngày bãi rác Nam Sơn (bãi rác lớn nhất Thủ đô) tiếp nhận 6.690 tấn - tương đương 729 chuyến xe rác. Đây là số lượng tăng đến 31% so với ngày thường.
Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 7 Đại diện Urenco cho biết, những ngày cuối năm, người dân có thói quen dọn dẹp nhà cửa, vứt những đồ cũ không còn dùng đến nên lượng rác trên phố có tăng cao. Đơn vị đã tăng cường xe tải to, nhỏ, nhân lực để xử lý rác mấy ngày qua, mỗi ngày các xe rác về Nam Sơn muộn nhất là 4h55 sáng hôm sau.
Hà Nội: Rác tăng đột biến 30 Tết, công nhân căng mình dọn rác ảnh 8 Đối với điểm bắn pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm, ngay sau khi pháo hoa kết thúc, công nhân cùng máy móc sẽ vào ngay để dọn dẹp, nhặt toàn bộ rác. Đảm bảo mùng 1 Tết khu vực này sạch sẽ.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.