Hà Nội trả lời nhiều vấn đề nóng về nước sạch sông Đuống
TPO - Chiều 12/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức cuộc họp báo để thông tin một số vấn đề nóng của thành phố, trong đó có vấn đề về nước sạch sông Đuống. TPO trực tiếp cuộc họp báo.
Tại buổi họp báo, Tiền Phong đặt câu hỏi về một số vấn đề liên quan đến nhà máy nước sạch sông Đuống.
1. Hà Nội đang kêu gọi tư nhân đầu tư vào nước sạch. Từ bài học nước nhiễm dầu của công ty nước sạch Sông Đà mới đây, liệu Hà Nội có quá vội vàng trong xã hội hóa đầu tư nước sạch, gây mất an ninh nước sạch. Dư luận cho rằng, có việc phân chia miếng bánh lợi ích trong việc này? Quan điểm của thành phố ra sao?
2. Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu quốc hội đã lo ngại về việc bán cổ phần Nhà máy nước mặt sông Đuống cho một tỷ phú Thái Lan. Dư luận cũng cho rằng, Hà Nội đã ưu ái nhà đầu tư rất nhiều, nhưng vừa làm xong, họ đã bán đi, làm sai lệch chủ trương của thành phố?
3. Năm 2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký quyết định tạm tính mức giá nước của Nhà máy nước mặt sông Đuống là 10.246 đồng/mét khối. Mức giá này hiện cao hơn nhiều so với mức giá nước sinh hoạt của các nhà máy nước khác? Cơ sở nào để Hà Nội đưa ra mức giá này?
Tham gia trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo có Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng và Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà.
Cùng chuyên mục

Hoàn thành đợt 1 Chủ nhật Đỏ tại Quảng Bình

Đối tượng giúp sức trong đường dây tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng sa lưới

Bàn giao ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới dốc cầu ở Tiền Giang

Tăng cường tuần tra kiểm soát vũ trang, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất

Nhân sự mới Ban Tuyên giáo Trung ương

Quân ủy T.Ư gặp mặt 125 đại biểu Quân đội dự Đại hội Đảng XIII
