Hà Tĩnh phấn đấu thành cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ

Hà Tĩnh phấn đấu thành cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ
TPO - Ngày 15/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có ông Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Cùng dự có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội và 347 đại biểu chính thức.

Hà Tĩnh phấn đấu thành cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ ảnh 1  Ông Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội 

Trong phiên khai mạc, đại hội nghe báo cáo kết quả phiên thứ nhất; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua Báo cáo chính trị BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại hội lần thứ XIX; thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương. 

Hà Tĩnh phấn đấu thành cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ ảnh 2 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân. Đặt ra mục tiêu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hà Tĩnh phấn đấu thành cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ ảnh 3 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

   Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, ông Phạm Minh Chính bày tỏ, trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức; trong đó có sự cố ô nhiễm môi trường biển, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh…; nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng có những thành tựu bất ngờ.

Hà Tĩnh phấn đấu thành cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ ảnh 4 Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu tại Đại hội.

"Tuy vậy, hiện tại Hà Tĩnh còn những mặt hạn chế như phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao. Công tác tổ chức thực hiện một số nghị quyết còn yếu, thiếu kiểm tra, giám sát. Đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn. Vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mong muốn Hà Tĩnh sẽ cố gắng hơn nữa trong những năm tới",  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG