Hai công ty ở Bình Dương vừa “khai Xuân” đã phát cháy

Hai công ty ở Bình Dương vừa “khai Xuân” đã phát cháy
TPO - Trong ngày mùng 9 tết, tại Bình Dương xảy ra 2 vụ cháy (sáng và chiều) ở hai công ty sản xuất gỗ. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của 2 công ty trong ngày đầu “khai Xuân” làm việc.

Theo đó, vụ hỏa hoạn mới nhất xảy ra vào khoảng 16h15 chiều ngày 13/2 (tức mùng 9 tết) tại một công ty chuyên sản xuất gỗ (chưa có tên công ty) thuộc khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hai công ty ở Bình Dương vừa “khai Xuân” đã phát cháy ảnh 1 Khói bao trùm toàn bộ công ty tại phường Bình Nhâm, TX. Thuận An, Bình Dương

Vào thời điểm trên, khi chủ doanh nghiệp đến chuẩn bị nhà xưởng để bắt đầu “khai Xuân” làm việc thì bất ngờ công ty phát cháy dữ dội. Dù cố gắng chữa cháy nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh, bao trùm công ty nên chủ doanh nghiệp gọi báo cơ quan chức năng.

Hai công ty ở Bình Dương vừa “khai Xuân” đã phát cháy ảnh 2
Hai công ty ở Bình Dương vừa “khai Xuân” đã phát cháy ảnh 3 Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế ngọn lửa

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thị xã Thuận An đã huy động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường. Đến 17h30, dù lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa nhưng toàn bộ tài sản trong công ty bị thiêu rụi.

 Clip: Hỏa hoạn ở công ty gỗ chiều mùng 9 tết tại Bình Dương

Trước đó, 8h30 sáng cùng ngày tại công ty TNHH Huệ Minh Phát (chuyên sản xuất gỗ) trên đường ĐT743A, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương nhanh chóng đến hiện trường với khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, ngọn lửa được khống chế nhưng mái tôn và toàn bộ tài sản trong công ty gỗ bị thiêu rụi. Nguyên nhân của hai vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.