Hai em nhỏ chết đuối dưới hồ khi đi hái phong lan

Hồ nước Hrung nơi 2 học sinh THCS bị đuối nước
Hồ nước Hrung nơi 2 học sinh THCS bị đuối nước
TPO - Cuối giờ chiều, 2 học sinh rủ nhau đi hái phong lan, không may bị đuối nước dưới hồ sâu 6m.

Ngày 20/6, gia đình đã tìm thấy thi thể 2 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị đuối nước tại làng Me, xã Ia Hrung.

Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều 19/6, em Phạm Ngọc Khang (SN 2006) và em Dương Minh Đức (SN 2005) cùng trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung rủ nhau đi hái phong lan. Đến tối không thấy cả hai về, người thân đã trình báo với lực lượng chức năng, đồng thời đi tìm nhiều nơi. Đến sáng hôm nay 20/6, gia đình mới nhận được tin hai em Khang và Đức chiều tối hôm trước có đi ra hướng đầu nguồn hồ Ia Hrung thuộc làng Me. Gia đình và công an xã đến khu vực trên tìm kiếm, kinh hãi phát hiện thi thể của cả hai đang nổi trên mặt hồ Ia Hrung.

Ông Ngô Duy Huyến-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung xác nhận đây là một vụ đuối nước, hồ này đáy sâu khoảng 6 mét. 

Hiện chính quyền xã, huyện đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Được biết, gia cảnh em Khang rất nghèo khó, em mồ côi cha mẹ, hiện đang sống với ông, bà nội.